“Nếu mất đi, anh muốn hiến tạng để cứu người”

“Nếu mất đi, anh muốn hiến tạng để cứu người” – lời ước nguyện giản dị nhưng đầy nhân văn ấy của anh N.T.T đã được vợ anh thay anh thực hiện khi anh không may qua đời. Từ nỗi đau mất mát, chị đã thắp lên hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân bằng chính quyết định dũng cảm và yêu thương ấy.
20:22 | 08/04/2025

Bệnh viện Quân y 175 vừa phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong và ngoài Quân đội, thực hiện thành công ca lấy – ghép đa mô, tạng từ người hiến chết não đầu tiên tại bệnh viện. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần nhân văn sâu sắc trong hành trình phát triển kỹ thuật cao tại Bệnh viện Quân y 175 – bệnh viện tuyến cuối của Quân đội khu vực phía Nam.

Các y bác sĩ mặc niệm tri ân ông N.T.T (Ảnh: BVCC)

Các y bác sĩ mặc niệm tri ân ông N.T.T (Ảnh: BVCC)

Người hiến tạng là anh N.T.T (sinh năm 1975), được chẩn đoán chết não do đột quỵ xuất huyết não diện rộng, biến chứng phù não nặng. Trước tình huống này, gia đình anh đã đưa ra một quyết định cao cả: đồng ý hiến tạng để cứu giúp những bệnh nhân khác.

Chị Phạm Thị Lan Phương (sinh năm 1979), vợ của người hiến tạng, xúc động chia sẻ: “Khi bác sĩ thông báo rằng chồng tôi không còn khả năng hồi phục, gia đình chúng tôi vô cùng đau lòng. Tôi cũng đã trình bày nguyện vọng của anh – rằng nếu mất đi, anh muốn hiến tạng để cứu người. Nếu có thể cứu sống ai đó, để một phần anh tiếp tục được sống, thì đó là điều tốt đẹp nhất. Giờ đây, khi biết đã có những người được ghép gan, ghép thận và có cơ hội sống nhờ sự chia sẻ này, chúng tôi cảm thấy được an ủi phần nào”.

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – đơn vị đang chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho Bệnh viện Quân y 175 cùng sự phối hợp chặt chẽ của Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Trung ương Huế, toàn bộ quy trình chuyên môn từ xác nhận chết não, hội chẩn, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đến lấy tạng đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Các tạng đã ghép thành công cho 7 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Các tạng đã ghép thành công cho 7 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Ca phẫu thuật diễn ra vào chiều 7/4 với sự tham gia của gần 100 y, bác sĩ và kỹ thuật viên, phối hợp chặt chẽ để lấy thành công nhiều mô và tạng gồm: 2 thận, gan (chia làm 2 thùy), tim và 2 giác mạc. Ngay sau đó, các tạng này được vận chuyển đến các bệnh viện tiếp nhận để thực hiện ghép cho những bệnh nhân nặng đang chờ đợi, mở ra cơ hội sống mới cho họ.

Để đảm bảo quá trình vận chuyển nhanh chóng và an toàn, Bệnh viện Quân y 175 đã nhận được sự hỗ trợ từ Cảnh sát Giao thông TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ & Khai thác Sân bay (ASOC) – Vietnam Airlines. Các đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng, tổ chức chuyến bay vận chuyển tạng trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo chất lượng tạng tối ưu cho các ca ghép.

Đến 2 giờ sáng ngày 8/4, ca ghép tim cùng hai ca ghép thận và ghép gan đã được thực hiện thành công, mang lại sự sống và hy vọng cho các bệnh nhân.

Thiếu tướng, TS.TTND Trần Quốc Việt – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 – cho biết: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu ca lấy – ghép tạng đầu tiên từ người hiến chết não tại Bệnh viện Quân y 175. Gần 100 y, bác sĩ từ nhiều đơn vị đã phối hợp khẩn trương, thực hiện toàn bộ quy trình từ lấy – vận chuyển – đến ghép tạng một cách chính xác và kịp thời. Các tạng hiến đã được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Trung ương Huế để cứu sống những bệnh nhân đang chờ ghép”.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quân y 175 thực hiện một ca ghép từ nguồn tạng hiến sau chết não được lấy ngay tại chỗ (Ảnh: BVCC)

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quân y 175 thực hiện một ca ghép từ nguồn tạng hiến sau chết não được lấy ngay tại chỗ (Ảnh: BVCC)

TS.TTND Trần Quốc Việt chia sẻ thêm: Hiện nay, nhu cầu ghép tạng là rất lớn, trong khi số người hiến vẫn còn rất khiêm tốn. Ghép tạng là câu chuyện chuyên môn, nhưng hiến tạng là một hành động nhân văn – là câu chuyện của xã hội, của những con người sẵn sàng trao đi một phần cơ thể mình để mang lại sự sống cho người khác.

“Gia đình người hiến hôm nay đã làm một điều vô cùng có ý nghĩa mà không phải ai cũng có thể làm được. Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp này”, TS.TTND Trần Quốc Việt nhấn mạnh.

TS.TTND Trần Quốc Việt cũng cho biết, dù trước đó Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện gần 50 ca ghép thận thành công, nhưng đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện một ca ghép từ nguồn tạng hiến sau chết não được lấy ngay tại chỗ. Lần đầu tiên, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận người hiến, xác định chết não, lấy tạng cho đến ghép tạng được triển khai khép kín ngay tại Bệnh viện Quân y 175.

Thành công này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn quan trọng, thể hiện năng lực làm chủ kỹ thuật ghép tạng phức tạp của đội ngũ y, bác sĩ, mà còn mở ra bước phát triển vượt bậc, đưa Bệnh viện Quân y 175 trở thành một trong những cơ sở y tế đủ năng lực triển khai mô hình ghép tạng hoàn chỉnh tại khu vực phía Nam.

Cao Ánh

comment Bình luận