Sở Công Thương TP. HCM nói về vướng mắc hóa đơn điện tử của tiểu thương

TP. HCM - Nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống gặp khó khi triển khai hóa đơn điện tử do hạn chế về công nghệ, chi phí tăng và thiếu nhân lực hỗ trợ.
9:28 | 17/06/2025

Theo Sở Công Thương TP. HCM, đa số thương nhân đã nhận thức được sự cần thiết phải tuân thủ các quy định mới liên quan đến hóa đơn điện tử, thuế và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt đối với các chủ hộ kinh doanh lớn tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ.

Do ảnh hưởng của tuổi tác và hạn chế về trình độ công nghệ, một bộ phận thương nhân gặp khó khăn khi sử dụng hóa đơn điện tử. Tâm lý lo ngại thao tác sai, vi phạm quy định và bị xử phạt khiến họ càng thêm lúng túng. Mặt khác, đội ngũ phụ việc tại chợ đa phần có trình độ thấp, thiếu kiến thức về kế toán và công nghệ, không thể hỗ trợ kịp thời khi có yêu cầu xuất hóa đơn.

Tieu-Thuong

Việc triển khai hóa đơn điện tử cũng khiến hộ kinh doanh phát sinh thêm chi phí. Nhiều điểm kinh doanh nhỏ chưa được trang bị máy móc phục vụ cho việc xuất, in và lưu trữ hóa đơn. Chi phí mua sắm thiết bị, phần mềm, in ấn và cả phí xuất số hóa đơn điện tử là gánh nặng đáng kể. Không gian kinh doanh tại chợ vốn chật hẹp, khó bố trí các kệ, tủ để lưu trữ chứng từ.

Đặc biệt, một số hộ kinh doanh có nhiều điểm bán hàng nhưng chỉ được cấp một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, buộc phải để người thân đứng tên thuê mặt bằng và đăng ký kinh doanh thay. Tuy nhiên, người đứng tên không trực tiếp hoạt động, gây khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ kê khai, xuất hóa đơn cho từng điểm kinh doanh.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tại chợ ngày càng tăng cao như giá điện, nước, phí thu gom và vận chuyển rác... Trong khi đó, các hộ phải đầu tư thêm thiết bị phục vụ xuất hóa đơn, đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm chi phí đội lên đáng kể trong bối cảnh sức mua sụt giảm.

Thương nhân cũng phản ánh tình trạng cạnh tranh không công bằng từ các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ. Trong khi các hộ kinh doanh trong chợ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước, thường xuyên bị kiểm tra, thì các điểm buôn bán tự phát gần như không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không xuất hóa đơn, khiến giá bán có sự chênh lệch, làm giảm sức cạnh tranh và lượng khách vào chợ.

Việc xác định doanh thu tại chợ hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn do phần lớn hộ kinh doanh đang thực hiện theo hình thức thuế khoán. Điều này gây lúng túng trong quá trình xác định đối tượng áp dụng Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Ngoài ra, có hiện tượng hộ kinh doanh bị khai khống doanh thu do các nhà cung cấp xuất hóa đơn cho người mua lẻ nhưng kê khai là bán cho thương nhân tại chợ, khiến số liệu doanh thu không phản ánh đúng thực tế khi rà soát lại với cơ quan thuế.

Trước thực trạng trên, Sở Công Thương TPHCM kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lộ trình thực hiện các quy định mới theo hướng linh hoạt, chia theo từng nhóm đối tượng, tạo điều kiện để hộ kinh doanh có thời gian thích ứng.

Đồng thời, đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ chi phí điện, nước, thu gom rác, chi phí đầu tư thiết bị liên quan đến xuất hóa đơn; miễn phí phí phát hành số hóa đơn điện tử cho thương nhân tại chợ nhằm đảm bảo an sinh xã hội và cân bằng môi trường cạnh tranh giữa hộ kinh doanh trong chợ với các điểm buôn bán tự phát.

Theo Lao Động

comment Bình luận