Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hành trình thoát khỏi cửa tử của bé trai bị phỏng nặng thương tích đến 80%

Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP. Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thành công cứu sống bé trai bị phỏng nặng lên đến 80%. Sau hơn 90 ngày bệnh nhi được điều trị tích cực và sự can thiệp kịp thời của đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi dần hồi phục ổn định một cách ngoạn mục.

Ngày 25/11, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai tên C.N.B.L. (5 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) trong tình trạng bị phỏng nặng.

Trước đó, khoảng 6h00 ngày 17/8, người cha (đã ly hôn) đến phòng trọ của 3 mẹ con bé L. rồi đổ xăng phóng hỏa và xung quanh phòng tại phòng ngủ trên tầng 1, gây cháy phỏng cả gia đình 4 người. Sau đó, bé L. và người chị được người thân đưa đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố, còn cha và mẹ được đưa đến một bệnh viện người lớn ở TP. Hồ Chí Minh cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, ghi nhận tình trạng của bệnh nhi bị li bì mạch khó bắt huyết áp khó đo. Phỏng toàn thân từ đầu, mặt, cổ, thân mình, tay chân đổi màu từ trắng đến cháy xám, đáy trắng nhợt, rỉ máu, da bông tróc nhiều vị trí, vết bỏng dơ, có nhiều bui than bám dính.

Bên cạnh đó, cơ quan sinh dục cháy 2 bên, tổn thương sâu trợt da ở vùng bẹn 2 bên, đáy đỏ trắng, phù cứng tay chân, diện tích phỏng khoảng 80%.

Lập tức, ê-kíp cấp cứu xử trí đặt nội khí quản giúp bệnh nhi thở, được chống sốc dịch điện giải, albumin, vận mạch adrenalin, kháng sinh, giảm đau, an thần, chăm sóc băng bó vết phỏng, chuyển hồi sức ngoại điều trị tiếp. Chẩn đoán phỏng độ II-III diện tích khoảng 80% toàn thân do cháy xăng, sốc giảm thể tích, phỏng đường hô hấp.

Bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng thành phố)
Bệnh nhi bị phỏng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng thành phố)

Sau đó, bệnh nhi được nằm phòng cách ly, drap, tả được hấp tiệt khuẩn và được chăm sóc tích hỗ trợ hô hấp; thở máy, khí dung hỗn dịch N-acetyl-choline, heparin qua nội khí quản để tránh bít tắc đường thở, hỗ trợ tuần hoàn: bù dịch, điều chỉnh điện giải, toan kiềm, chăm sóc vết phỏng với các loại gạc sinh học cao cấp, rạch giải áp chèn ép khoang 2 chân, kháng sinh phổ rộng, đặt VAC vết phỏng, ghép da đồng loại (người thân), dinh dưỡng tĩnh mạch, nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày.

Sau 96 ngày điều trị, nhờ sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đặc biệt là sự hỗ trợ của ê-kíp ghép da đồng loại của Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi dần phục hồi ổn định, các vết thương phỏng đang lành dần, bé được khám tâm lý, tập vật lý trị liệu để tránh sẹo co rút.

Được biết, gia đình bé L. gồm cha, mẹ, chị đều không qua khỏi. Nhưng may mắn chỉ có bé L. vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi sức khỏe một cách kỳ diệu. Đặc biệt, bé L. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều trị rất tốn kém, nên được phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng thành phố vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, hỗ trợ chi phí điều trị cho bé.