Hải Dương đẩy mạnh tầm soát ung thư vú, bảo vệ sức khỏe phụ nữ

Hải Dương - Hoạt động khám, sàng lọc ung thư vú đang được ngành y tế triển khai thường xuyên, góp phần phát hiện sớm và bảo vệ sức khỏe phụ nữ hiệu quả.
16:38 | 01/07/2025

Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được phát hiện từ giai đoạn sớm, bệnh có thể điều trị hiệu quả, giúp người bệnh duy trì chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ. Tại Hải Dương, hoạt động khám, tư vấn sản phụ khoa và tầm soát ung thư vú đang được các cơ sở y tế triển khai thường xuyên, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Theo ghi nhận từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chỉ trong vài tháng đầu năm 2025, hàng nghìn phụ nữ đã đến khám tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong đó, khoảng 10% có biểu hiện hoặc tổn thương liên quan đến tuyến vú. Nhiều trường hợp được phát hiện sớm các bất thường như nhân xơ tuyến vú, nang vú, bướu sợi tuyến - dấu hiệu cần được theo dõi kỹ để kịp thời xử trí.

Tam-Soat-Ung-Thu-Tru

Trước đó, trong năm 2023, ngành y tế Hải Dương cũng đã triển khai chương trình khám sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung tại các địa phương: Ninh Giang, Tứ Kỳ, Bình Giang, Cẩm Giàng, Thanh Hà và thị xã Kinh Môn. Qua khám cho hơn 15.100 phụ nữ, ngành chức năng đã phát hiện hàng trăm trường hợp có dấu hiệu bất thường ở tuyến vú cũng như nhiều bệnh lý phụ khoa khác như viêm âm hộ, viêm lộ tuyến, polyp cổ tử cung…

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên thực hiện chụp nhũ ảnh định kỳ để phát hiện sớm các tổn thương tuyến vú. Đối với người có yếu tố nguy cơ cao, việc tầm soát cần bắt đầu sớm hơn. Ngoài ra, phụ nữ nên duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng hợp lý và thực hiện tự khám vú tại nhà mỗi tháng - đặc biệt sau kỳ kinh nguyệt.

Tại Hải Dương, các đơn vị y tế tuyến tỉnh và huyện đang tiếp tục mở rộng hoạt động truyền thông, tư vấn, sàng lọc nhằm phát hiện sớm ung thư vú - căn bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được chẩn đoán kịp thời. Việc chủ động đi khám không chỉ là hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần giảm gánh nặng bệnh tật cho cả cộng đồng.

Theo Báo Lao Động

comment Bình luận