Cứu sống bệnh nhân vỡ phình mạch máu não bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch

Ngày 22/4/2025, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang đã cứu sống một bệnh nhân nam 56 tuổi bị vỡ túi phình mạch máu não.
18:53 | 23/04/2025

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch máu não. Kết quả chụp mạch máu não bằng phương pháp kỹ thuật số (DSA) cho thấy túi phình nằm ở đoạn A2 động mạch não trước, kích thước 2,3 x 4 x 3,5 mm.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp Khoa Nội Thần kinh – Đột quỵ đã nhanh chóng tiến hành can thiệp nội mạch, sử dụng kỹ thuật bít coil để xử lý túi phình. Phương pháp này giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tái xuất huyết, bảo vệ bệnh nhân khỏi các biến chứng tổn thương não nặng nề.

Hình ảnh bít coil túi phình mạch não (Ảnh: BSCC)

Hình ảnh bít coil túi phình mạch não (Ảnh: BSCC)

BS.CK II Hà Minh Đức, Trưởng khoa Nội Thần kinh – Đột quỵ cho biết: “Can thiệp nội mạch là một kỹ thuật cao, thuộc nhóm điều trị xâm lấn tối thiểu, đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Việc triển khai thành công tại bệnh viện địa phương không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh mà còn giúp người dân có bảo hiểm y tế được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tỉnh nhà”.

Để thực hiện kỹ thuật này, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang đã đầu tư đồng bộ các thiết bị hiện đại như máy CT 128 lát cắt, MRI, hệ thống chụp mạch máu xóa nền (DSA), đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Chiều cùng ngày, BS.CK II Hà Minh Đức cho biết bệnh nhân đã tỉnh táo, hết đau đầu và dự kiến có thể xuất viện trong vòng ba ngày tới.

Cũng theo bác sĩ Hà Minh Đức, phình động mạch não có thể do bất thường bẩm sinh ở thành mạch, nhưng nhiều yếu tố trong lối sống hiện đại như hút thuốc, lạm dụng rượu bia, căng thẳng kéo dài hay vận động quá sức cũng góp phần làm tăng nguy cơ.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện kỹ thuật nút túi phình mạch máu não bị vỡ bằng coil cho bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện (Ảnh: BSCC)

Ê-kíp bác sĩ thực hiện kỹ thuật nút túi phình mạch máu não bị vỡ bằng coil cho bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện (Ảnh: BSCC)

Để phòng ngừa hiệu quả tình trạng phình mạch não và các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên: Kiểm soát tốt huyết áp và điều trị sớm nếu bị cao huyết áp; ngừng hút thuốc, hạn chế rượu bia và các chất kích thích; duy trì chế độ ăn uống khoa học, giảm muối, tăng cường rau xanh; tập thể dục thường xuyên để cải thiện sức khỏe tim mạch; khám sức khỏe định kỳ để tầm soát sớm nguy cơ đột quỵ.

Đặc biệt, khi có dấu hiệu đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân hoặc đau đầu kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Thu Hiền

comment Bình luận