Cụ thể, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở. Qua thăm khám, các bác sĩ thấy bên ngực trái của bệnh nhân có tụ máu, thành ngực bị xẹp do gãy nhiều xương sườn.
Kết quả chụp X-quang và CT-scan đã ghi nhận bệnh nhân bị gãy đa xương sườn trái, trong đó, xương sườn 6 và 7 gãy phức tạp nhiều mảnh và gây tràn khí máu màng phổi. Sau khi cho bệnh nhân thở oxy, các bác sĩ đã mổ nội soi để lấy máu tụ, dẫn lưu khí máu ở khoang màng phổi. Còn phần xương gãy thì được phẫu thuật chỉnh hình khung xương lồng ngực kết hợp nẹp vít.
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuậtcho bệnh nhân
Theo ThS.BS Đỗ Trung Dũng, chuyên khoa phẫu thuật tim mạch, bệnh viện đại học Y dược Shing Mark, xương càng bị gãy phức tạp thì nguy cơ càng cao, do xương sườn chọc thủng màng phổi. Hơn nữa, việc chỉnh hình xương sườn có nhiều khó khăn như hình dạng xương xoắn vặn và xương mỏng nên cần bộ bắn chỉnh chuyên biệt. Để mổ được nắn chỉnh xương sườn, bác sĩ phải có khả năng mổ các biến chứng đi kèm, có trường hợp chọc thủng tim, thủng phổi hoặc thủng tạng trong ổ bụng.
Hiện bệnh nhân T.M.C đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 6 ca chấn thương ngực, gãy xương sườn do tai nạn giao thông.
Bảo Ngọc









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu