Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cấp cứu thành công cho 3 bệnh nhân bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim trong “thời gian vàng”

Chỉ trong một ngày, Trung tâm Cấp cứu Hồi sức Sài Gòn - Gia Định (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh) đã kịp thời cấp cứu thành công ba bệnh nhân bị đột quỵ não và nhồi máu cơ tim. Nhờ xử trí nhanh trong “thời gian vàng” và phối hợp hiệu quả với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sự sống của các bệnh nhân đã được giành lại ngoạn mục.

Sáng 17/9, anh N.Q.T.Đ (32 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất) đang làm việc tại phường Bến Thành thì bất ngờ rối loạn tri giác, mất ngôn ngữ, liệt nửa người phải. Đồng nghiệp lập tức đưa anh đến Trung tâm Cấp cứu Hồi sức Sài Gòn - Gia Định.
Tại đây, ê-kíp cấp cứu do bác sĩ Nguyễn Hoàng Tấn Lộc (Bệnh viện Nhân dân Gia Định) và bác sĩ CKI Hoàng Minh Dũng (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) phối hợp phụ trách nhanh chóng thực hiện quy trình chẩn đoán khẩn, xác định bệnh nhân bị đột quỵ não. Sau sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển ngay đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi TS.BS Võ Văn Tân – Trưởng khoa Nội thần kinh – cùng ê-kíp can thiệp bằng phương pháp tái thông mạch máu và sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong “thời gian vàng” dưới 4,5 giờ. Chỉ sau hai giờ điều trị tích cực, bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn và xuất viện sau năm ngày theo dõi.

Bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân bị đột quỵ (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh)
Bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân bị đột quỵ (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh)

Cũng trong ngày, Trung tâm tiếp nhận thêm hai ca nhồi máu cơ tim nguy kịch: ông N.V.S (64 tuổi) và ông T.C.H (53 tuổi), đều ngụ tại TP. Hồ Chí Minh. Ông S. nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh – những dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Ông H. thì đau ngực kéo dài, lan ra vai trái, kèm mệt mỏi, có tiền sử ung thư tuyến giáp và sỏi thận khiến tình trạng trở nên phức tạp hơn.

Các bác sĩ nhanh chóng làm xét nghiệm cận lâm sàng, sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu và phối hợp hội chẩn khẩn với khoa Tim mạch can thiệp. Cả hai bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiến hành đặt stent phủ thuốc mở thông động mạch vành bị tắc nghẽn. Sau 40 phút can thiệp căng thẳng, các ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh nhân tỉnh táo, hết đau ngực, các chỉ số sinh tồn ổn định và được theo dõi vài ngày trước khi xuất viện.

Bác sĩ CKI Hoàng Minh Dũng, Quản lý điều hành Khoa Cấp cứu, cho biết Trung tâm Cấp cứu Hồi sức Sài Gòn - Gia Định tiếp nhận trung bình 10 ca đột quỵ não và nhồi máu cơ tim mỗi tuần. “Thời gian vàng là yếu tố sống còn. Việc xử trí và tái thông mạch máu sớm giúp quyết định khả năng sống sót và phục hồi. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Trung tâm với Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính là chìa khóa thành công của những ca bệnh nguy kịch,” ông nhấn mạnh.

BS.CK2 Đoàn Hữu Huy, người trực tiếp điều trị hai ca nhồi máu cơ tim, cảnh báo: “Cơn đau thắt ngực có thể không rõ ràng, đôi khi chỉ là cảm giác tức nhẹ hoặc khó thở, nhất là ở người cao tuổi hay mắc bệnh nền. Nhiều người nhầm với bệnh dạ dày nên chủ quan, đến viện trễ. Khi có triệu chứng bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và xử lý kịp thời.”

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh)
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh)

Theo TS.BS Võ Văn Tân, Việt Nam mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ, trong đó 75–80% là nhồi máu não. Đáng lo ngại, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đang tăng. Ông khuyến cáo người dân duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần; kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu; đồng thời nhận biết các dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu tay chân, nói khó để đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời.

Dù mới thành lập, Trung tâm Cấp cứu Hồi sức Sài Gòn - Gia Định đã nhanh chóng khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi cấp cứu ngoại viện – tiếp nhận – can thiệp chuyên sâu của TP. Hồ Chí Minh. Với quy trình vận hành chặt chẽ, chuyên môn vững vàng và sự phối hợp hiệu quả cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Trung tâm đã góp phần cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch, thể hiện năng lực xử trí khẩn cấp chuyên nghiệp trong những tình huống tính bằng từng phút.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở phối hợp giữa Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Cấp cứu Sài Gòn (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) và Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với sứ mệnh mang đến dịch vụ cấp cứu – hồi sức ngoại viện chuyên sâu, kịp thời, góp phần bảo vệ sự sống của người dân thành phố.