Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ứng dụng tế bào gốc "chìa khóa" tăng cường sức khỏe người cao tuổi

Hội Tế bào gốc TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 14 “Tế bào gốc trong y học tái tạo và chống lão hóa”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học tế bào gốc tại Việt Nam, minh chứng tính hiệu quả của can thiệp tế bào gốc - sản phẩm từ tế bào gốc trong chống lão hóa, điều trị các biến chứng và bệnh lý, nâng cao sức khỏe người cao tuổi.

Tế bào gốc là "chìa khóa" giúp tăng cường sức khỏe người cao tuổi

Phát biểu tại hội nghị, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Công Toại - Chủ tịch Hội Tế bào gốc TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những báo cáo khoa học đến từ các nhà nghiên cứu hàng đầu sẽ cung cấp nhiều thông tin giá trị về công nghệ tế bào gốc, exosome, các mô hình nghiên cứu chống lão hóa và các kết quả lâm sàng bước đầu. Những chia sẻ này sẽ góp phần định hướng các chương trình nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới”.

5
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Công Toại - Chủ tịch Hội Tế bào gốc TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quỳnh)

Trong khuôn khổ hội nghị, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm,-  Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen, VinUniversity chính thức công bố về thí nghiệm lâm sàng bước đầu về điều trị hội chứng suy giảm sức khỏe ở người cao tuổi bằng tế bào gốc.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Liên phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quỳnh)
Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quỳnh)

Theo đó, có 5 dấu hiệu chính để nhận biết chính xác những người đang mắc hội chứng suy giảm sức khỏe là giảm cân bất thường, tình trạng mệt mỏi kéo dài, tốc độ di chuyển chậm, cơ lực tay yếu và hoạt động thể chất kém. Qua những dấu hiệu đó, người cao tuổi có thể dễ dàng nhận diện và đánh giá được tình trạng suy giảm sức khỏe của bản thân.

“Tỉ lệ mắc hội chứng suy giảm sức khỏe trên thế giới là 12-24% với những người trên 50 tuổi, còn tại Việt Nam là 11-22% với người trên 60 tuổi. Đây là tỉ lệ rất cao mà chúng ta cần quan tâm, can thiệp”, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm cho biết.

Các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học lần thứ 14
Các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học lần thứ 14 "Tế bào gốc trong y học tái tạo và chống lão hóa" (Ảnh: Hoàng Quỳnh)

Kết quả nghiên cứu bước đầu, người từ 60 tuổi đến 85 tuổi có các dấu hiệu chẩn đoán suy giảm sức khỏe cho thấy, những người được tiêm tế bào gốc có sự cải thiện rõ rệt, cơ lực tay trở nên cải thiện, tốc độ đi bộ cũng nhanh hơn so với những người không dùng tế bào gốc.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Liêm cho rằng, các bằng chứng quốc tế cho thấy tế bào gốc và các thể tiết ngoại bào (extracellular vesicles - EVs) là các cấu trúc nhỏ kích thước nano được tiết ra bởi nhiều loại tế bào khác nhau gồm exosome có thể cải thiện dấu hiệu lão hóa, phục hồi mô tổn thương, tăng cường trí nhớ ở mô hình Alzheimer và kéo dài thời gian sống.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Tùng - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, công nghệ y sinh đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, đã mở ra triển vọng can thiệp sâu hơn vào cơ chế lão hóa của cơ thể. Trong bối cảnh đó, các liệu pháp tế bào gốc là một phần trong bức tranh rộng lớn hơn của y học chống lão hóa.

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng trình bày báo cáo (Ảnh: Hoàng Quỳnh)
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Tùng trình bày báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quỳnh)

Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý ứng dụng tế bào gốc

Hiện Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng mô hình quản lý liệu pháp tế bào gốc phù hợp. Trong bối cảnh hiện nay, tế bào gốc mới chủ yếu được áp dụng trong ghép mỡ tự thân hoặc các thủ thuật không phân lập. Nhiều vấn đề lâm sàng, tiêu chuẩn chất lượng trong ứng dụng tế bào gốc và các sản phẩm từ tế bào gốc vẫn còn đang bị bỏ ngỏ và cần tiếp tục nghiên cứu.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Công Toại cho biết, tế bào gốc là một kỹ thuật mới với phương pháp điều trị đầy tiềm năng và được xem như bước tiến quan trọng của y học hiện đại. Trong thời gian tới, Bộ Y tế dự kiến ban hành các tiêu chí và hướng dẫn chuyên môn và lĩnh vực này sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ, bài bản hơn.

6
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quỳnh)

Cũng theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Công Toại, Hội Tế bào gốc TP. Hội Chí Minh cũng đang trong quá trình xây dựng các chương trình hành động thiết thực, khuyến khích hội viên thiết kế và triển khai các nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm lâm sàng theo chuẩn chất lượng cao nhằm đóng góp cho cộng đồng khoa học.

Được biết, một số trường và viện nghiên cứu đã bắt đầu xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Công Toại kỳ vọng trong tương lai, tế bào gốc sẽ được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Đặc biệt, lĩnh vực tế bào gốc và y học chống lão hóa đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong điều trị bệnh lý mạn tính, tái tạo mô và cải thiện chất lượng sống. Đây cũng là ba xu hướng đang lên trong y học hiện đại, thu hút nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn.