Được biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, mệt mỏi, đau thắt lưng, đau hông hai bên với tần suất tăng dần kèm tiểu buốt tái diễn nhiều lần. Qua thăm khám và thực hiện các kiểm tra cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện hai bên thận của người bệnh chứa nhiều sỏi san hô kích thước lớn nhỏ phức tạp, cần phẫu thuật ngay để tránh nguy cơ biến chứng.
BS.CKI Bùi Khắc Thái – Khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết: “Hai bên thận của người bệnh phát hiện nhiều sỏi kích thước khác nhau, khoảng 1.5x2cm, cài vào các đài thận kèm theo rất nhiều sỏi nhỏ li ti, thận người bệnh không ứ nước, chủ mô dày nên nguy cơ chảy máu trong phẫu thuật và sót sỏi là tương đối cao. Ngoài ra, qua thăm khám lâm sàng trước đó cho thấy người bệnh đang điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu do Gram (-) được 15 ngày bằng kháng sinh thế hệ mới nên điều trị hậu phẫu cũng là vấn đề mà các bác sĩ phải đặc biệt chú trọng để tránh tình trạng nhiễm trùng vết mổ”.
Ê kíp phẫu thuật lấy sỏi thận cho bệnh nhân
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 tiếng, các bác sĩ đã loại bỏ sỏi san hô ra khỏi thận trái và bên thận phải cũng được tiến hành phẫu thuật ngay sau đó 5 ngày. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, có thể ăn uống, đi lại bình thường.
BS.CKI Bùi Khắc Thái khuyến cáo, sỏi thận san hô ít gây triệu chứng đau tức nên khi phát hiện thì sỏi đã lớn. Sỏi thận nếu không được điều trị sớm có thể gây nhiều biến chứng như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, suy thận, nhiễm độc toàn thân, thậm chí dẫn đến tử vong. Người dân cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ từ 3 – 6 tháng/lần và đến ngay các cơ sở y tế uy tín khi có các triệu chứng như đau nhức vùng hông, lưng, tiểu buốt, tiểu gắt. Ngoài ra nên uống mỗi ngày ít nhất 2 lít nước để phòng tránh các nguy cơ hình thành sỏi.
Mai Chi









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu