Đi ngủ sau 1h sáng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần
Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 73.888 người tham gia trong dự án có tên UK Biobank, trong đó 56% là nữ. Độ tuổi trung bình của những người tham gia là 63,5 tuổi và tất cả đều ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.
Tiến sĩ Shaunak Ajinkya, bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani, Mumbai, Ấn Độ cho biết, hầu hết bệnh nhân của ông đều gặp vấn đề khi ngủ ít hơn 6 giờ.

Ảnh minh họa
Cơ thể hoạt động theo một chu kỳ 24 giờ (nhịp sinh học), được não bộ điều chỉnh và đồng bộ với môi trường tự nhiên. Nhưng việc thường xuyên đi ngủ lúc nửa đêm có thể làm gián đoạn nhịp sinh học, gây ra sự không phù hợp giữa đồng hồ sinh học của cơ thể và thế giới bên ngoài.
Điều này có thể xuất hiện một số triệu chứng như: khó ngủ, khó ngủ sâu không sảng khoái hoặc dẫn đến mất ngủ mạn tính, làm gia tăng các rối loạn tâm thần như lo âu và trầm cảm.
Tác động của thức khuya đến chất lượng giấc ngủ
Tiến sĩ Shaunak Ajinkya cho biết, thiếu ngủ có thể kích hoạt sự giải phóng hormone căng thẳng, khiến cơ thể dễ bị lo âu hơn. Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến các rối loạn lo âu tổng quát, rối loạn hoảng sợ và những vấn đề lo âu khác. Những yếu tố này làm tăng sự cáu kỉnh, thay đổi tâm trạng và giảm khả năng đối phó với căng thẳng.
Ngủ kém có thể làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm, trong khi trầm cảm lại gây gián đoạn giấc ngủ, tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Theo Indian

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.June 30 at 4:45 pm -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc sởi, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh
Trước nguy cơ bệnh sởi vẫn tiềm ẩn và có khả năng bùng phát tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.June 30 at 1:16 pm -
Từ 2026, Sổ BHXH điện tử thay thế bản giấy: Người dân cần làm gì?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.June 30 at 1:16 pm -
Cảnh báo về mức độ nguy hiểm khó lường của sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên khó dự đoán về thời điểm và phạm vi bùng phát. Theo Bộ Y tế, trong gần 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 22.974 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 5 ca tử vong tại nhiều tỉnh thành.June 27 at 2:36 pm