Đắk Lắk: Điều trị thành công ca bệnh ung thư sớm thực quản bằng kỹ thuật ESD

Ngày 3/3, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh viện đã thực hiện thành công thủ thuật nội soi cho trường hợp bệnh nhân mắc ung thư sớm thực quản bằng kỹ thuật cắt dưới niêm mạc điều trị ung thư sớm thực quản (kỹ thuật ESD - Endoscopic Submucosal Dissection).
12:04 | 05/03/2025

Đây là ca bệnh mắc ung thư sớm thực quản đầu tiên được thực hiện bằng kỹ thuật ESD tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Bệnh nhân là H.N.A, nữ, sinh năm 1958, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 2 năm trước, bệnh nhân xuất hiện các tình trạng chướng hơi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Vừa qua, khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân được chỉ định nội soi thực quản dạ dày tá tràng.

Bằng máy nội soi phát hiện ung thư sớm hiện đại nhất thế giới được trang bị tại Bệnh viện, bệnh nhân đã được phát hiện mắc ung thư sớm thực quản, kích thước 15 mm. Sau khi tiến hành hội chẩn, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Liên chi hội Nội soi Việt Nam và Khoa Nội soi Bệnh viện Chợ Rẫy, thay vì phẫu thuật cắt bỏ truyền thống, các bác sĩ Khoa Nội Soi - Bệnh Viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành thực hiện kỹ thuật cắt dưới niêm mạc điều trị ung thư sớm thực quản ESD cho bệnh nhân.

Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được thực hiện cho bệnh nhân mắc ung thư sớm thực quản tại khu vực Tây Nguyên. Sau hơn 45 phút phẫu thuật với các thao tác cẩn thận và chính xác, toàn bộ tổn thương ung thư sớm thực quản của bệnh nhân đã được cắt bỏ hoàn toàn. Kỹ thuật này đã giúp bệnh nhân tránh được cuộc đại phẫu cắt đoạn ống tiêu hóa. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể ăn uống nhẹ sau 48 giờ và đến nay, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

Các y, bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi bằng kỹ thuật ESD cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Các y, bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi bằng kỹ thuật ESD cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo bác sĩ Hồ Thị Kim Chi - Trưởng khoa Nội Soi Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cắt dưới niêm mạc qua nội soi (ESD) là một phương pháp tiên tiến giúp loại bỏ các tổn thương ung thư sớm hoặc tiền ung thư trong đường tiêu hóa mà không cần phẫu thuật mở. Kỹ thuật này sử dụng các dụng cụ nội soi chuyên dụng để bóc tách lớp niêm mạc và dưới niêm mạc, giúp loại bỏ toàn bộ tổn thương với tỷ lệ tái phát thấp. So với phương pháp phẫu thuật truyền thống, ESD mang lại nhiều lợi ích như giúp bảo tồn cơ quan tiêu hóa, bệnh nhân không cần cắt bỏ phần lớn dạ dày, thực quản hoặc đại tràng như trong phẫu thuật mở. Quá trình thực hiện, bệnh nhân sẽ giảm đau đớn và nhanh hồi phục vì không có vết mổ lớn, bệnh nhân ít biến chứng hơn và hồi phục nhanh hơn. Bên cạnh đó, phương pháp này còn giúp loại bỏ toàn bộ tổn thương với ranh giới an toàn, giảm nguy cơ tái phát, không để lại sẹo ngoài da như phẫu thuật truyền thống.

Cũng theo bác sĩ Kim Chi, kỹ thuật ESD được chỉ định cho các trường hợp như bệnh nhân mắc Polyp hoặc tổn thương tiền ung thư đường tiêu hóa có nguy cơ phát triển thành ung thư; Bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn sớm ở thực quản, dạ dày hoặc đại tràng khi chưa xâm lấn vào lớp cơ hoặc có các tổn thương nghi ngờ ác tính nhưng vẫn nằm trong giới hạn có thể điều trị nội soi.

Thực quản bệnh nhân sau khi được thực hiện kỹ thuật nội soi ESD

Thực quản bệnh nhân sau khi được thực hiện kỹ thuật nội soi ESD

“Các đối tượng như người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử gia đình bị ung thư tiêu hóa, người có triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu, đau thượng vị, ợ nóng, đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân và các bệnh nhân có polyp đường tiêu hóa từng được phát hiện trước đó nên thực hiện nội soi sàng lọc sớm. Việc phát hiện sớm thông qua nội soi định kỳ giúp tăng khả năng điều trị thành công bằng ESD, tránh được phẫu thuật cắt bỏ lớn và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Kim Chi nhấn mạnh.

Kỹ thuật ESD được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ cùng với sự hỗ trợ đào tạo từ các chuyên gia đầu ngành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong điều trị các tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn sớm của đường tiêu hóa tại bệnh viện và khu vực. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Mai Lê

comment Bình luận