Bé trai 2 tuổi nuốt trọn ốc vít sắc nhọn, phải nội soi cấp cứu trong đêm

Một bé trai 2 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cấp cứu sau khi nuốt phải chiếc ốc vít sắc nhọn trong lúc chơi đùa cùng anh trai.
17:27 | 20/06/2025

Sự việc xảy ra sau bữa tối, khi hai anh em bé P. chơi với món đồ chơi thì bất ngờ một chiếc ốc vít rơi ra. Do hiếu động và tò mò, bé P. đã cầm ốc vít cho vào miệng và nuốt trọn trước sự bất lực của người anh trai, dù cậu bé đã kịp thời phát hiện và hét lớn gọi cha mẹ.

Ngay lập tức, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An. Tại đây, các bác sĩ tiến hành thăm khám, chụp X-quang và phát hiện dị vật cản quang nằm tại vị trí ngang xương sườn 11 bên trái.

Be-trai-2-tuoi-nuot-tron-oc-vit-sac-nhon

Bé được chuyển đến khoa Nội soi và thực hiện nội soi gây mê khẩn cấp. “Chiếc ốc vít kích thước khoảng 5x6mm, đầu sắc nhọn, lại trơn tròn và lẫn trong bã thức ăn khiến việc gắp ra khá khó khăn”, BS.CKI Trương Minh Hiếu – Trưởng khoa Nội soi, người trực tiếp thực hiện thủ thuật cho biết.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại và sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, dị vật được lấy ra an toàn, không gây tổn thương các cơ quan xung quanh. Sau khi kiểm tra thấy niêm mạc thực quản không bị tổn thương và bé không còn khó chịu, bệnh nhi được xuất viện ngay trong đêm.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Ê-kíp phẫu thuật nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Hiếu, trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi là nhóm có nguy cơ cao gặp tai nạn nuốt hoặc hít phải dị vật, đặc biệt khi chơi một mình hoặc sử dụng đồ chơi có thể tháo rời. Những dị vật sắc nhọn như đinh vít, ghim, kim loại… nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây thủng thực quản, dạ dày, ruột hoặc chảy máu tiêu hóa.

“Phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với các vật nhỏ, sắc nhọn hoặc có thể tháo rời. Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, không nên móc họng hay cố gây nôn vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn hoặc chuyển vào đường thở, đe dọa tính mạng. Thay vào đó, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên môn để được xử trí kịp thời và an toàn”, bác sĩ Hiếu khuyến cáo.

Hồ Ninh

comment Bình luận