Đắk Lắk: Đẩy mạnh truyền thông phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng
Buổi truyền thông được tổ chức nhằm nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh từ tuyến cơ sở, góp phần chủ động kiểm soát và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.
Thông qua đó, tập trung phổ biến kiến thức về một số bệnh truyền nhiễm đang có nguy cơ tái xuất hiện tại địa phương như sởi, dại và sốt xuất huyết. Những bệnh này nếu không được kiểm soát chặt chẽ, có thể dẫn đến các ổ dịch nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết biến đổi thất thường và mức độ giao lưu, đi lại ngày càng gia tăng.

Toàn cảnh buổi truyền thông (ảnh: Bảo Trọng)
Tham dự chương trình có hơn 50 đại biểu là cán bộ UBND xã, cán bộ y tế cơ sở, y tế thôn buôn, đại diện các hội đoàn thể như hội phụ nữ, ban công tác mặt trận, cùng các trưởng thôn, buôn và người có uy tín trong cộng đồng.
Bác sĩ Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, giới thiệu kiến thức cơ bản về dịch tễ học, đường lây truyền, dấu hiệu nhận biết sớm và hướng dẫn quy trình xử lý an toàn đối với từng loại bệnh. Trong đó, các biện pháp như tiêm chủng đầy đủ, phát hiện sớm và xử lý phơi nhiễm kịp thời được nhấn mạnh là những “lá chắn” đầu tiên trong công tác phòng chống dịch.
Điểm đáng chú ý tại buổi truyền thông là sự tương tác trực tiếp giữa người dân và cán bộ y tế. Nhiều câu hỏi thiết thực đã được đặt ra như cách xử trí khi bị chó cắn, khả năng tái nhiễm sởi ở người trưởng thành, hay cách phòng muỗi sinh sản để ngăn chặn sốt xuất huyết. Những trao đổi này không chỉ cho thấy sự quan tâm ngày càng cao của người dân đối với vấn đề sức khỏe cộng đồng, mà còn phản ánh hiệu quả của công tác truyền thông khi nhận thức và hành vi phòng bệnh có chuyển biến rõ rệt.

Bác sĩ Lê Phúc Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đang phổ biến các nội dung phòng chống các bệnh truyền nhiễm (ảnh: Bảo Trọng)
Theo bác sĩ H Lip Niê, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Khánh, địa phương luôn xác định công tác truyền thông là một phần quan trọng trong chiến lược phòng, chống dịch. Sau buổi truyền thông này, trạm y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các thôn, buôn, nhằm đảm bảo mọi người dân đều nắm bắt thông tin, chủ động phòng bệnh và thực hiện đầy đủ lịch tiêm chủng.
Không chỉ là hoạt động chuyên môn thường kỳ, buổi truyền thông tại xã Hòa Khánh đã trở thành một diễn đàn thiết thực. Sự tham gia tích cực của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương chính là nền tảng vững chắc để hướng đến một hệ thống phòng chống dịch bệnh chủ động, bền vững và toàn diện, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong hiện tại và tương lai.
Dũng Nguyễn

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm