Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19/11, ở nhà, em Y.T.N, 11 tuổi cùng em mình là H.T.L.N, 5 tuổi, tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tự làm và nấu thịt cóc rồi ăn. Được biết, em Y.T.N có ăn phần trứng cóc. Sau ăn khoảng 1giờ xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói liên tục, mệt nhiều nên người nhà đưa 2 em nhập viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Tại bệnh viện, 2 em được chẩn đoán: Ngộ độc thịt cóc (trứng cóc) giờ thứ 5.
Ảnh minh họa
BS.CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn – Trưởng Khoa Hồi sức – Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết: Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cấp cứu, nhưng do ngộ độc quá nặng, bệnh nhi Y.T.N đã ngưng tim nhiều lần, được hồi sức tích cực nhưng tình trạng không hồi phục dẫn đến tử vong.
Còn bệnh nhi H.T.L.N, đến sáng 20/11, sau giờ thứ 21 ngộ độc, sức khỏe bệnh nhi đã tiến triển tốt, hiện bệnh nhi đang được truyền dịch nuôi dưỡng, sử dụng than hoạt bơm qua sonde dạ dày, khả năng ổn định và sẽ xuất viện sau thời gian điều trị.
Mai Lê









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu