Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, bệnh nhân là chị T.T.H. (38 tuổi, ngụ xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng huyết áp 190/120 mmHg, mạch 109 lần/phút, thai 39 tuần 1 ngày, đau bụng từng cơn (cơn co tử cung 20 giây/3 phút), cổ tử cung mở 5 cm, phù nhiều hai chân.
Kết quả siêu âm cho thấy, sản phụ mang thai lần 4, 39 tuần 1 ngày, chuyển dạ giai đoạn hoạt động, tiền sản giật nặng, thai to và ngôi mông. Sau đó, bác sĩ chỉ định bệnh nhân mổ lấy thai khẩn cấp. Sau 10 phút phẫu thuật, ê kíp đã đưa ra bé trai nặng 5,3 kg. Điểm Apgar (đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời) sau 1 phút: 9 điểm và sau 5 phút: 10 điểm.
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Vương – Trưởng khoa Ngoại chung - người trực tiếp phẫu thuật cho biết, trường hợp sản phụ nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể lên cơn sản giật, suy đa tạng, thai nhi có nguy cơ tử vong trong tử cung. Thai to và ngôi mông làm tăng nguy cơ kẹt đầu hậu, băng huyết, tổn thương đường sinh dục nếu sinh thường.
Được biết, sản phụ H. là người dân tộc S’Tiêng, trong suốt thai kỳ chỉ khám thai hai lần và có cân nặng 100 kg. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe mẹ con sản phụ ổn định, dự kiến xuất viện ngày 14-10.
Đáng chú ý, bác sĩ CKI Phạm Thị Thanh Huyền - Khoa Ngoại chung khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ tại cơ sở y tế có chuyên khoa sản, đặc biệt trong ba tháng cuối, để phát hiện sớm và xử trí kịp thời các biến chứng nguy hiểm như tiền sản giật, thai to hoặc ngôi bất thường.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu