Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cứu sống ngoạn mục bé sinh non 24 tuần 6 ngày

Ngày 22-10, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã kịp thời cứu sống bệnh nhi 78 ngày tuổi với tình trạng sinh cực non lúc mới 24 tuần 6 ngày. Đây là ca sinh non ít tuần tuổi nhất được nuôi sống thành công tại bệnh viện, đồng thời là một trong những trường hợp hiếm hoi trên cả nước được cứu sống ở tuổi thai này.

Theo thông tin từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, bé M.K.C (78 ngày tuổi, ngụ xã Phú Vinh) nhập viện cấp cứu ngày 05/08 trong tình trạng sinh cực non, cân nặng chỉ 900 gram. Chị T.T.M.L, mẹ của bé C. cho hay dù thai kỳ tiến triển trong trạng thái bình thường nhưng cho đến tuần 24, sản phụ có biểu hiện rỉ ối, ra máu và chuyển dạ.

Sau quá trình sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bé C. được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong ngày để điều trị chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bé C. được chăm sóc tích cực bằng các kỹ thuật chuyên sâu dành cho trẻ sơ sinh cực non như nằm lồng ấp, hỗ trợ thở CPAP để mở phổi, nuôi ăn tĩnh mạch.

Bác sĩ CKII Huỳnh Thị Thanh - Phó khoa - Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, tâm sự: “Đội ngũ y bác sĩ đã trải qua 78 ngày "giành giật sự sống" đầy khó khăn. Do các cơ quan còn quá non yếu (hệ miễn dịch, hô hấp, tuần hoàn, ruột...), bé đã nhiều lần bị nhiễm khuẩn, ngưng thở sinh lý và viêm phổi. Vì vậy, các bác sĩ phải tính toán kỹ từng mililit dịch nuôi dưỡng, kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, độ ẩm và nhiễm khuẩn”.

Hiện tình trạng sức khỏe của bé C. đã ổn định (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai)
Hiện tình trạng sức khỏe của bé C. đã ổn định (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai)

Hiện tình trạng sức khỏe của bé C. đã hết các cơn ngưng thở sinh lý, đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, tăng cân đạt 1,8 kg và chưa ghi nhận bất cứ biến chứng nào trong quá trình phát triển.

Theo bác sĩ Thanh, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng sinh non như: sản phụ bị cao huyết áp, tiền sản giật, bị các bệnh nhiễm khuẩn, viêm màng ối. Ngoài ra, sản phụ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá, chất gây nghiện; trong quá trình mang thai, chế độ ăn uống nghỉ ngơi không hợp lý, bị căng thẳng; chưa đủ tuổi làm mẹ; không khám thai định kỳ… cũng có nguy cơ cao bị sinh non. Do đó, bác sĩ khuyến cáo, trong quá trình mang thai, sản phụ cần tránh tuyết đối với các tác nhân có thể dẫn đến sinh non, thường xuyên khám thai định kỳ để theo dõi và phát hiện sớm các nguy cơ sinh non để có những biện pháp kéo dài tuổi thai.