Khai thác bệnh sử ghi nhận bệnh nhi lên thành phố chơi ở nhà dì, tự đi bơi tại hồ bơi nhà thiếu nhi của một quận trong thành phố, không có người chứng kiến lúc ngạt nước. Đến khoảng 14 giờ 22 phút cùng ngày nhập viện, nhân viên cứu hộ hồ bơi phát hiện bệnh nhi đang nằm dưới nước, liền vớt, đưa lên bờ – hành lang cạnh hồ bơi.
Bệnh nhi có ngưng tim ngưng thở được hồi sức thổi ngạt ấn tim 5 - 10 phút, đồng thời gọi liên hệ đội và xe cấp cứu của trạm vệ tinh cấp cứu 115: Ghi nhận em mê, duỗi mất não, co giật, thở ngáp cá, đặt nội khí quản giúp, thấy trào nhiều bọt hồng ra nội khí quản, cấp cứu ngưng thở ngưng tim, tiêm adrenalin, chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
Sau gần một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện
Tại bệnh viện, ghi nhận bệnh nhi hôn mê, tím tái, co gồng từng cơn. Chẩn đoán ngạt nước, phù phổi cấp, thiếu oxy não, viêm phổi hít, được xử trí thở máy, chống co giật, chống phù não, điều chỉnh nước điện giải và cho kháng sinh điều trị viêm phổi hít.
Sau gần một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện, tiếp xúc được, hết gồng giật, được cai máy thở.
Qua trường hợp này, BS.CK II Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố lưu ý đến quÝ phụ huynh khi cho trẻ đi bơi cần có người lớn theo trẻ để quan sát theo dõi, kịp thời báo cứu hộ viên hỗ trợ khi trẻ bị chìm dưới nước. Phụ huynh cho trẻ học bơi, biết cấp cứu ngưng thở ngưng tim tại hiện trường, giúp cứu sống trẻ, không để lại di chứng não về sau.
Ngọc Nguyễn









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu