Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hút thuốc lá hơn 10 năm, nam bệnh nhân 34 tuổi suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim cấp

Ngày 21/10, đại diện Bệnh viện Quốc tế Becamex cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một ca nhồi máu cơ tim cấp ở nam bệnh nhân 34 tuổi, có thói quen hút thuốc lá hơn 10 năm. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở và vã mồ hôi. Nhờ can thiệp mạch vành khẩn cấp, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống bệnh nhân, đồng thời cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim đang ngày càng trẻ hóa do thói quen hút thuốc lá kéo dài.

Theo đó, sáng ngày 6/10/2025, anh N.M.H. (34 tuổi, ngụ tại Bình Dương) – người có thói quen hút thuốc lá hơn 10 năm thức dậy và sinh hoạt như mọi ngày. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, anh bắt đầu cảm thấy tức ngực, rồi cơn đau tăng dần, lan ra sau lưng và cánh tay. Đến trưa, cảm giác đau thắt dữ dội kèm khó thở và vã mồ hôi khiến anh H. được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Quốc tế Becamex trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám khẩn cấp và làm điện tim, phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp với sóng ST chênh lên trước rộng – một dạng tổn thương nặng và có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy, động mạch vành bị tắc hoàn toàn đoạn gần nhánh liên thất trước – vị trí nuôi dưỡng phần lớn cơ tim. Đội ngũ bác sĩ tim mạch của Bệnh viện Quốc tế Becamex lập tức kích hoạt quy trình can thiệp cấp cứu, thực hiện nong mạch và đặt stent dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA.

Mạch máu tắc nghẽn (Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Becamex)
Mạch máu tắc nghẽn (Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Becamex)

Ca can thiệp diễn ra thành công, dòng chảy trong mạch vành được khôi phục hoàn toàn, bệnh nhân nhanh chóng hết đau ngực và hồi phục tốt.

Sau 3 ngày điều trị và theo dõi, anh H. được xuất viện trong tình trạng ổn định. “Nếu chậm trễ thêm vài phút, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng ngừng tim và tổn thương cơ tim không thể hồi phục”, bác sĩ can thiệp tim mạch của bệnh viện chia sẻ.

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Quốc tế Becamex, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ não. Khói thuốc làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch, hình thành cục máu đông và làm tắc nghẽn dòng máu nuôi tim. Điều đáng báo động là bệnh lý tim mạch đang ngày càng trẻ hóa, khi nhiều người ở độ tuổi 30–40 đã phải nhập viện cấp cứu, nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen hút thuốc lá kéo dài, ít vận động và chủ quan với các dấu hiệu sớm.

Mạch máu sau tái thông
Mạch máu sau tái thông (Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Becamex)

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử vì đều gây tổn thương tim mạch và hệ hô hấp. Việc khám sức khỏe định kỳ, tầm soát tim mạch là cần thiết đối với người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc, thừa cân, tăng huyết áp hay có người thân mắc bệnh tim. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Trường hợp của anh H. là lời cảnh tỉnh cho nhiều người còn xem nhẹ tác hại của thuốc lá. Một điếu thuốc tưởng chừng vô hại có thể là khởi đầu của chuỗi tổn thương âm thầm trong cơ thể, để rồi chỉ trong khoảnh khắc, tim có thể ngừng đập.

Câu chuyện tại Bệnh viện Quốc tế Becamex không chỉ là nỗ lực cứu người của đội ngũ bác sĩ mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến cộng đồng: hãy chủ động bảo vệ trái tim của mình trước khi quá muộn.