Được biết, sáng 11/5 bé T được chị chở bằng xe máy, bé ngồi sau có đội mũ bảo hiểm, gặp một xe gắn máy khác lấn làn. Chị bé thắng gấp, bé bị ngã ra đường bị xe chở xi măng cán ngang 2 chi dưới và chậu, không cán qua ngực bụng, không đập đầu, còn chị bị xây xát nhẹ.
Bé T được người dân chở bệnh viện địa phương, xử trí cầm máu, băng vết thương, truyền dịch và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
Tại khoa cấp cứu, bé T tái, môi tái, được chẩn đoán đa chấn thương sốc mất máu, gãy xương dập nát chân trái, vết thương cẳng bàn chân phải, vết thương tầng sinh môn.
Bệnh nhi P.M.T được điều trị tích cực tại khoa hồi sức ngoại
Bé T được cấp cứu khẩn, đặt nội khí quản giúp thở, thiết lập 2 đường truyền tĩnh mạch, truyền dịch, truyền máu, chống sốc, CT não ngực bụng chỉ phát hiện tổn thương vết thương hở vùng tầng sinh môn, bẹn đùi, trẻ được chuyển nhanh đến phòng mổ. Ê kíp bác sĩ chấn thương chỉnh hình phẩu thuật cắt lọc, rửa vết thương hai chân, làm mỏm cụt 1/3 giữa thân xương đùi, ê kíp ngoại tổng hợp phẫu thuật thám sát, cắt lọc, khâu vết thương tầng sinh môn, dẫn lưu 2 minivac và mở hậu môn tạm đại tràng sigma.
Sau phẫu thuật bé T được chuyển ra khoa hồi sức ngoại. Các bác sĩ cố gắng bảo tồn phần chi có thể giữ được để tạo thuận lợi cho bé lắp chân giả sau này.
Hiện bé T được điều trị tích cực tại khoa hồi sức ngoại, hỗ trợ hô hấp, giảm đau, kháng sinh, dinh dưỡng đường tĩnh mạch, chăm sóc vết thương.
Ngọc Nguyễn









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu