Sau khi được vớt lên bé tím không thở được, ấn tim thổi ngạt 30 giây thì bé có thể tự thở và được chuyển bệnh viện địa phương. Kết quả chụp X-quang ngực ghi nhận viêm phổi, sơ cứu thở oxy và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
Tình trạng lúc nhập viện: Bé lừ đừ, sốt 38.1 độ C, môi tím, SpO2 84%, chi ấm, CRT < 2 giây, mạch quay đều rõ 130 lần /phút, tim đều rõ 130 lần/phút, huyết áp: 100/60 mmHg, thở mệt co kéo 58 lần/phút, phổi rale ẩm, bụng mềm, gan lách không sờ chạm, cổ mềm không dấu xuất huyết da niêm, không vết trầy xước. Xét nghiệm khí máu có tình trạng toan chuyển hóa, thiếu oxy máu, X-quang phổi thâm nhiễm 2 phế trường.
Bệnh nhi bị ngạt nước được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Bé được bác sĩ chẩn đoán ngạt nước giờ thứ 3, viêm phổi hít, được điều trị: Thở NCPAP áp lực: 7 cmH2O, FiO2: 60 %, kháng sinh và điều chỉnh điện giải toan kiềm. Được biết, bé từng bị ngạt nước 1 lần vào tháng 11/2023 và cũng được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
Qua trường hợp này, BSCKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố lưu ý mùa mưa đến phụ huynh, cần lấp các hố đào xây dựng, hoặc rào chắn các ao quanh nhà,… tránh để trẻ “tiếp cận” gây tai nạn ngạt nước đáng tiếc. Phụ huynh cũng cần biết các sơ cứu tại hiện trường khi trẻ bị ngạt nước bằng cách ấn tim (ấn ngực 1/2 dưới của xương ức), hà hơi thổi ngạt khi trẻ có biểu hiện tím tái ngưng thở, lưu ý không xốc nước, lăn lu, ấn bụng,… làm mất thời gian vàng cứu trẻ
Ngọc Nguyễn









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu