Bệnh nhi nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng lơ mơ, môi tím tái, thở co kéo 48 lần/phút, mạch 180 lần/phút, huyết áp 70/50mmHg, tim đều, phổi không ran, bụng chướng, môi khô mắt trũng.
Xét nhiệm cho thấy bệnh nhi có biểu hiện toan hóa máu, lactate máu tăng (> 5mmol/L), tổn thương thận, gan (men gan > 2.000 đv/ml). Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan.
Ngay lập tức, các bác sĩ xử trí đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch chống sốc, truyền thuốc vận mạch và huyết áp động mạch xâm lấn, hỗ trợ gan, chống co giật, điều chỉnh toan, rối loạn điện giải, chống phù não.
Bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi diễn tiến phức tạp, sốc kéo dài, tổn thương đa cơ quan, rối loạn đông máu. Các bác sĩ đã hội chẩn với ekip lọc máu, tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh nhi và tiếp tục điều trị hỗ trợ tại Khoa Hồi sức tích cực.
Kết quả sau gần 1,5 tháng với 8 đợt lọc máu liên tục, điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, tỉnh táo, được cai máy thở, thở khí trời.
Mạnh Hà









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu