Cách xử trí khi bị say nắng
Dấu hiệu say nắng
Say nắng là tình trạng sốc nhiệt do tác động của nắng nóng hoặc do hoạt động thể lực quá sức. Khi thân nhiệt cơ thể tăng nghiêm trọng dẫn theo rối loạn hoạt động của các cơ quan khác như thần kinh, tuần hoàn, hô hấp. Thường say nắng hay đi kèm với say nóng.
Say nắng thường xảy ra vào thời điểm giữa trưa khi thời tiết nắng nóng gay gắt và có nhiều tia UV. Những người làm việc dưới thời tiết nắng nóng và không khí lưu thông kém thường dễ gặp tình trạng say nắng.
Say nắng ở trường hợp nhẹ thường có các dấu hiệu như: Thở nhanh; tim đập nhanh; da đỏ; cơ thể vã mồ hôi; hoa mắt, chóng mặt có thể kèm theo đau đầu và buồn nôn.
Nếu người bệnh không được xử trí kịp thời có thể gây ra các dấu hiệu nặng hơn như: Tụt huyết áp; rối loạn nhịp tim; rối loạn chức năng hệ thần kinh: Mê sảng, lú lẫn, hôn mê hoặc co giật; khi thân nhiệt tăng quá cao không được xử trí kịp thời có thể gây ra tình trạng rối loạn điện giải.

Ảnh minh họa
Xử lý khi say nắng
Khi gặp tình trạng say nắng, nếu người bệnh còn tình táo cần nhanh chóng di chuyển người bệnh vào nơi thoáng mát (dưới gốc cây, nơi có bóng râm, trong nhà…). Đồng thời áp dụng các biện pháp sau để hạ thân nhiệt cho người bệnh như: Đo thân nhiệt bằng nhiệt kế; để người bệnh nằm nghiêng hoặc ngồi ở tư thế tay chống vào gối; cởi bớt quần áo trên người bệnh nhân và dùng quạt để giảm bớt nhiệt trên cơ thể; dùng khăn lạnh đắp vào phần cổ, nách, bẹn…; cho người bệnh uống nhiều nước hoặc dung dịch điện giải. Trong trường hợp người bệnh bất tỉnh cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Phòng ngừa say nắng vào mùa hè
Để tránh tình trạng say nắng khi thời tiết nắng nóng, nên lưu ý:
Khi ra ngoài vào thời tiết nắng nóng cần che chắn kín có thể mặc áo chống nắng, quần áo dài tay, đội mũ rộng vành và sử dụng kem chống nắng. Nên mặc trang phục có màu sắc sáng để hạn chế hấp thụ nhiệt và mặc trang phục rộng rãi, thoáng mát, có chất liệu thấm hút mồ hôi.
Uống đủ nước, đặc biệt là khi phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Thường xuyên uống nước kể cả khi không khát và chia nhỏ thời gian uống trong ngày hạn chế đồ uống có cồn, nước ngọt có gas.
Nếu làm việc quá lâu dưới thời tiết nắng nóng cần có thời gian nghỉ ngơi tại khu vực thoáng mát.
Nếu có thể nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết nắng nóng khung giờ từ 10h đến 14h hàng ngày.
Bổ sung vào thực đơn hàng ngày các loại rau xanh, trái cây, đặc biệt là các loại rau củ có chứa nhiều kali như cà chua, rau mồng tơi, chuối…
Tuyệt đối lưu ý không được để người già, trẻ nhỏ trong xe ô tô khi đã tắt máy quá lâu vì nhiệt độ có thể tăng cao rất nhanh gây ra tình trạng sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng.
Khi vừa làm việc hoặc đi ra ngoài trời nắng nóng về, không nên bước vào phòng điều hòa hoặc tắm để tránh tình trạng chênh lệch nhiệt độ có thể dẫn tới đột quỵ.
Phước An

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Chủ động bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng
Nhiệt độ cao kéo dài tại nhiều địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người lao động làm việc ngoài trời. Tình trạng say nắng, say nóng, thậm chí đột quỵ có thể xảy ra nếu cơ thể phải tiếp xúc lâu với môi trường oi bức hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột. Việc nhận biết sớm các nguy cơ và chủ động phòng tránh là điều hết sức cần thiết trong thời điểm này.May 5 at 2:11 pm -
Cà Mau: Sôi nổi sự kiện thể thao, du lịch “Hương rừng U Minh” năm 2025
Sáng 1/5, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức sự kiện thể thao, du lịch “Hương rừng U Minh” năm 2025. Hoạt động thu hút hơn 650 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các sở, ban, ngành trong tỉnh tham gia.May 2 at 10:35 am -
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm