Đắk Nông: Tăng cường năng lực y tế dự phòng

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thảo nâng cao năng lực y tế dự phòng với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và cán bộ chuyên trách các lĩnh vực phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và HIV/AIDS. Hội thảo tập trung trao đổi thực trạng, thách thức và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
15:04 | 05/05/2025

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật thông tin và trao đổi chuyên sâu qua nhiều chuyên đề thiết thực. Đáng chú ý, chuyên đề “Tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 3 tháng đầu năm 2025” cho thấy, toàn tỉnh đã ghi nhận 15 ổ dịch với tổng cộng 981 ca bệnh, giảm 52 ca so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù không có trường hợp tử vong hay bệnh mới nổi, bệnh sởi lại bùng phát mạnh, chiếm tới hơn 48% tổng số ca bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, công tác giám sát và báo cáo dịch bệnh theo Thông tư 17/2019/TT-BYT và Thông tư 54/2015/TT-BYT vẫn còn tồn tại khó khăn. Đặc biệt, hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm hoạt động không ổn định trong khoảng thời gian từ 15/2 đến 21/4/2025, gây ảnh hưởng đến việc trích xuất dữ liệu bệnh nhân.

Về lĩnh vực bệnh không lây nhiễm, chuyên đề “Hoạt động khám sàng lọc, quản lý, điều trị, báo cáo thống kê bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2022 - 2024” đã nêu bật những kết quả đạt được và các thách thức còn tồn tại. Trong 3 năm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 82 lớp tập huấn cho hơn 1.400 lượt học viên về sàng lọc, quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, sức khỏe tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác. Công tác sàng lọc bệnh tại cộng đồng, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở, đã được triển khai rộng rãi. Tất cả các ca xác định mắc bệnh đều được đưa vào hệ thống quản lý và điều trị tại các trạm y tế địa phương.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo cũng đi sâu phân tích các bất cập trong công tác phòng chống HIV/AIDS thông qua chuyên đề về việc thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT và Thông tư số 07/2023/TT-BYT. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến cuối năm 2024, Đắk Nông ghi nhận 445 người nhiễm HIV còn sống, trong đó nam giới chiếm 60,8%, nhóm tuổi từ 15 đến 39 chiếm 76,9%. Hoạt động phòng chống HIV/AIDS tập trung vào tư vấn xét nghiệm, điều trị thay thế Methadone, quản lý ARV, điều trị đồng nhiễm HIV - Lao và dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn như lỗi phần mềm do trùng họ tên bệnh nhân, trùng số căn cước công dân và sự không đồng nhất số liệu giữa các hệ thống báo cáo.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã có nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Hội thảo khẳng định vai trò then chốt của y tế dự phòng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc củng cố hệ thống giám sát, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế.

 Đức Tường

comment Bình luận
  • Sản phẩm vì sức khỏe
  • Chủ động bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng

    Nhiệt độ cao kéo dài tại nhiều địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người lao động làm việc ngoài trời. Tình trạng say nắng, say nóng, thậm chí đột quỵ có thể xảy ra nếu cơ thể phải tiếp xúc lâu với môi trường oi bức hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột. Việc nhận biết sớm các nguy cơ và chủ động phòng tránh là điều hết sức cần thiết trong thời điểm này.
    May 5 at 2:11 pm
    Chủ động bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng
  • Cà Mau: Sôi nổi sự kiện thể thao, du lịch “Hương rừng U Minh” năm 2025

    Sáng 1/5, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức sự kiện thể thao, du lịch “Hương rừng U Minh” năm 2025. Hoạt động thu hút hơn 650 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các sở, ban, ngành trong tỉnh tham gia.
    May 2 at 10:35 am
    Cà Mau: Sôi nổi sự kiện thể thao, du lịch “Hương rừng U Minh” năm 2025
  • Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh

    Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.
    March 27 at 7:30 pm
    Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
  • Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ

    Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.
    March 27 at 12:30 pm
    Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ