Cà Mau: Hơn 36.500 ha rừng khô hạn, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động

Theo thông báo mới nhất của Ban Chỉ đạo Thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau, hiện trên địa bàn tỉnh đã có hơn 36.500 ha rừng rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng, trong đó nhiều khu vực được dự báo ở mức nguy cơ cháy cao đến cực kỳ nguy hiểm.
14:45 | 03/05/2025

Cụ thể, tổng diện tích rừng khô hạn hiện là 36.503 ha, trong đó có 11.693 ha ở cấp III (nguy cơ cháy cao), 20.361 ha ở cấp IV (nguy hiểm) và 4.449 ha ở cấp V (cực kỳ nguy hiểm). Các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao tập trung tại các đơn vị như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Trung tâm Giống nông nghiệp Cà Mau, Trại giam Cái Tàu, các doanh nghiệp và hộ dân được giao đất, giao rừng…

Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và các chủ rừng trên toàn tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong mùa khô 2024 – 2025. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về an toàn PCCCR, sử dụng lửa đúng quy định và chấp hành nghiêm các quy định khi sinh sống, sản xuất trong và ven rừng.

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao

Các tổ chức, cá nhân không có nhiệm vụ được nghiêm cấm tự ý vào các khu rừng đang ở mức cảnh báo cháy rừng cấp IV và V, đặc biệt là tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ và các khu rừng có trữ lượng cao.

Đối với các vùng trọng điểm, các chủ rừng được yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện trực PCCCR 24/24 để sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Lực lượng kiểm lâm cần phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCCR và các đơn vị liên quan để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR.

Ngoài ra, tất cả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực rừng U Minh Hạ phải tuyệt đối tuân thủ nội quy PCCCR. Các hành vi đốt lửa hầm than, lấy ong, săn bắt động vật rừng trái phép, đốt xử lý thực bì, đốt đồng ruộng trong và ven rừng đều bị nghiêm cấm khi rừng đang ở mức cảnh báo nguy hiểm hoặc cực kỳ nguy hiểm.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra diện tích rừng được giao quản lý. Các hành vi vi phạm về PCCCR phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và an toàn cộng đồng trong mùa khô khốc liệt.

Trần Cường

comment Bình luận