Sau khi tiếp nhận, qua thăm khám và làm các xét nghiệm ban đầu, các y, bác sĩ tại bệnh xá chẩn đoán bệnh nhân Hà bị giảm áp cấp tính mức độ nặng, biến chứng sốc, tổn thương thần kinh, liệt ruột và bí tiểu do lặn sâu trong quá trình đánh bắt hải sản. Đây là một trong những tai biến nghiêm trọng thường gặp ở thợ lặn khi thay đổi áp suất môi trường đột ngột mà không tuân thủ quy trình an toàn.
Trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân, bệnh xá đã xin ý kiến hội chẩn chuyên môn với Viện Y học Hải quân, triển khai điều trị theo phác đồ tăng áp, kết hợp truyền dịch, chống sốc, thở oxy, đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, chống kết tập tiểu cầu và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng của bệnh nhân dần ổn định, các phản xạ thần kinh có dấu hiệu phục hồi.
Hiện tại, ngư dân Phạm Xuân Hà đang được các y, bác sĩ tại Bệnh xá Song Tử Tây tích cực theo dõi, chăm sóc và điều trị. Trường hợp trên cho thấy sự chủ động, tận tâm của lực lượng quân y trên quần đảo Trường Sa trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngư dân đang ngày đêm bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên vùng biển đảo xa.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu