Theo đó, khoảng 23h40 ngày 7/11, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận bé trai tên Đ.M.T (6 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) khi đã ngưng tuần hoàn khoảng 10 phút, đồng tử giãn 4mm, tiên lượng cực kỳ nặng.
Lập tức, êkíp trực kích hoạt quy trình cấp cứu nâng cao, thực hiện ép tim, bóp bóng và thiết lập đường truyền vận mạch. Sau 10 phút nỗ lực, dù tim chưa đập lại nhưng nhờ sự nhạy bén lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có phản xạ yếu ớt nên đã quyết định thực hiện siêu âm tim và đo điện tim ngay tại giường.
Kết quả xác định, tình trạng rung thất với một cú sốc điện được chỉ định khẩn cấp đã giúp tim bé đập trở lại, đồng tử co nhỏ và có phản xạ ánh sáng - dấu hiệu sinh tồn quan trọng được tái lập.
Để ngăn chặn tổn thương não thứ phát, các bác sĩ đã hội chẩn và áp dụng kỹ thuật cao "hạ thân nhiệt chỉ huy" ngay trong giờ đầu. Đây là phương pháp đưa cơ thể vào trạng thái "ngủ đông" nhân tạo để bảo vệ tế bào thần kinh tối đa.
Đặc biệt, nhờ sự phối hợp liên khoa nhịp nhàng và ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu kịp thời, sau 13 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn, không để lại di chứng. Qua ca điều trị thành công này, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong công tác hồi sức cấp cứu những ca bệnh nguy kịch.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu