Theo đó, Khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tiếp nhận bệnh nhi V.A.N. (sinh năm 2025, cân nặng 6 kg, ngụ tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng vùng thái dương bên phải bị sưng, có chảy mủ màu xanh đặc.
Bác sĩ CKII Huỳnh Thị Mỹ Hiền – Phó khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi được chẩn đoán áp xe vùng thái dương phải. Hình ảnh siêu âm cho thấy khối tụ dịch kích thước 32x20mm, có đường dò đến ống tai ngoài. Ngay lập tức, bệnh nhi nhanh chóng được bác sĩ làm thủ thuật hút mủ, làm xẹp khối áp xe, điều trị kháng sinh tích cực và tiếp tục theo dõi tại khoa.
Theo bác sĩ, rò luân nhĩ là một loại dị tật bẩm sinh, thường xuất hiện trên vị trí vành tai. Rò luân nhĩ sẽ không gây hại nếu được vệ sinh cẩn thận. Trái lại trong một số trường hợp lỗ rò có thể bị viêm nhiễm khiến trẻ gặp nhiều hệ lụy như áp xe. Đây là tình trạng lỗ rò ở vành tai bị nhiễm trùng, hình thành mủ và gây sưng đau.
Được biết, mỗi ngày Khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khoảng 20 trường hợp trẻ rò luân nhĩ mức độ nhẹ, có thể điều trị ngoại trú. Với trường hợp nặng có tụ dịch như bé N. mỗi năm thường khoảng 4-5 trường hợp. Mặc dù đã được xử lý những áp xe rò luân nhĩ vẫn có nguy cơ tái phát.
Đáng chú ý, trẻ sau khi chào đời nếu có lỗ trên vành tai khả năng đây là lỗ rò luân nhĩ, trong trường hợp rò hoạt động sẽ tiết ra bã dịch trắng đục hoặc khi thấy khu vực lỗ rò có sưng, đỏ, đau, khi đó phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám. Để phòng bệnh, phụ huynh nên giữ gìn vệ sinh để lỗ rò được khô thoáng và không nên bóp nặn bởi có thể làm nặng mức độ tổn thương của trẻ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu