
Hội nghị với sự góp mặt của nhiều chuyên gia trên toàn thế giới về nhiều chủ đề da liễu. Do vậy, sự có mặt của các bác sĩ Việt Nam có thể xem là thành tựu lớn khi nhiều kết quả điều trị đã được chia sẻ cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới.
Nhận lời mời từ hội nghị uy tín này là các y bác sĩ của một trong các đơn vị điều trị bạch biến tại TP. HCM. Đoàn bao gồm Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Khôi, Bác sĩ CKI Nguyễn Xuân Quang Huy và Thạc sĩ - Bác sĩ CKI Nguyễn Trường Hải. Đây là những thành viên đồng sáng lập đơn vị nghiên cứu và điều trị bạch biến tại Phòng khám chuyên khoa da liễu Medcare tọa lạc tại Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
Bác sĩ Nguyễn Trường Hải cùng phòng khám MEDCARE triển khai dự án điều trị cộng đồng miễn phí cho các bệnh nhân khó khăn
Trong đó, báo cáo của Thạc sĩ - Bác sĩ CKI Nguyễn Trường Hải đã thu hút sự quan tâm của đại biểu tham dự, bởi đơn vị này đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, khảo sát, ứng dụng tiến bộ từ công nghệ vào các phương pháp y khoa điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân. Báo cáo đề cập Phương pháp ghép thượng bì tự thân, các vấn đề mà bệnh nhân bạch biến Việt Nam đối mặt, hiệu quả phương pháp ghép da tại Medcare trên bệnh nhân bạch biến, với hiệu quả lên đến 80%, và nhiều bệnh nhân mắc bệnh lâu năm không trị khỏi nay đã thấy lại màu da của chính mình. Kết quả thăm khám và điều trị tại đơn vị cũng đóng góp những thông tin giá trị cho quá trình điều trị với bệnh nhân bạch biến.
Bác sĩ Nguyễn Trường Hải thường xuyên tham gia báo cáo tại các Hội nghị da liễu quốc tế
Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nội trú chuyên ngành da liễu luôn là một trong các ngành có điểm cao nhất, bác sĩ Hải vẫn còn nhớ như in ngày bước chân vào phòng thi, thầy giám thị đã nói: “Các em ở đây chính là tinh hoa của ngành y nước nhà”. Trong 3 năm học tập chương trình bác sĩ nội trú tại bệnh viện Da Liễu TP.HCM, Bác sĩ CKI Nguyễn Trường Hải dành nhiều thời gian nghiên cứu, cọ sát với hơn 3.000 dạng bệnh lý về da và có những bệnh mà điều trị hiện nay vẫn còn khó khăn, thách thức.
“Trong quá trình thực hành mình nhận thấy rất nhiều bệnh nhân bạch biến không được điều trị khỏi, và bạch biến là một trong những bệnh khiến các bác sĩ da liễu rất ngao ngán khi nhắc đến vì không trị được. Những bệnh nhân bạch biến thì vẫn phải tiếp tục điều trị với các phương pháp truyền thống, với hiệu quả không cao, khiến bệnh nhân vô cùng chán nản và tự ti về vẻ ngoài của mình. Bệnh tuy không gây ảnh hưởng sức khỏe nhưng ảnh hưởng vô cùng to lớn về mặt tinh thần, cơ hội nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống của người bệnh”, nam bác sĩ 9X bộc bạch.
Với sự đồng cảm cùng với những bệnh nhân bạch biến, đồng thời với sức trẻ, tinh thần dấn thân, học hỏi, bác sĩ Nguyễn Trường Hải cùng đồng nghiệp đã mang về phương pháp ghép thượng bì tự thân, một trong những phương pháp cho hiệu quả cao nhất hiện nay giúp phục hồi màu da cho bệnh nhân bạch biến. Hiện nay, ngoại trừ bệnh viện Da liễu Trung Ương, thì Medcare là nơi thứ hai tại Việt Nam có thể ghép da thành công cho bệnh nhân bạch biến.
Sau những thành công bước đầu, Đơn vị nghiên cứu và điều trị bạch biến phòng khám Medcare đã ra đời với sứ mệnh trả lại màu da cho bệnh nhân bạch biến, cũng như lời mà bệnh nhân Ngọc Ửng (ngụ Tiền Giang), đã nói “lấy lại sự tự tin, lấy lại vẻ đẹp”. Bệnh nhân Ngọc Ửng là một trường hợp khó khăn, đã tham gia chương trình điều trị cộng đồng của Medcare và được điều trị hoàn toàn miễn phí. Kết quả điều trị thành công của Ngọc Ửng cũng là một câu chuyện “cổ tích giữa đời thường”.
Với sự phát triển không ngừng từ khoa học công nghệ, bác sĩ Nguyễn Trường Hải cùng đơn vị nghiên cứu và điều trị bạch biến đã thực hiện ghép da cho rất nhiều bệnh nhân bạch biến với tỉ lệ thành công hơn 80%. Thêm vào đó, tập thể cũng luôn cố gắng hỗ trợ bệnh nhân bằng các chương trình cộng đồng.
Bệnh cạnh các hội nghị quốc tế, bác sĩ Hải còn có cơ hội được làm việc trực tiếp cùng giáo sư Jung Min Bae, một chuyên gia Hàn Quốc nổi tiếng trong chuyên ngành Da Liễu nói chung và Bạch biến nói riêng. Thấy được sự tận tâm từ các bác sĩ phòng khám, giáo sư đã mời đoàn Việt Nam sang cơ sở của ông để có thể trao đổi, làm việc cũng như tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất trong điều trị bạch biến. Một trong những điều tâm đắc nhất với đoàn là khi giáo sư chia sẻ: “Lúc tôi còn là bác sĩ nội trú, các thầy lớn thường bảo bạch biến không trị được, và tôi đã cố gắng thay đổi điều đó. Và như bạn thấy bệnh nhân của tôi không phải tất cả, nhưng phần lớn đều có đáp ứng rất tốt”. Khi bác sĩ Hải hỏi vì sao ông lại mời đoàn Việt Nam đến làm việc trực tiếp, ông bảo: “Các bạn ở rất xa, nhưng chúng ta có cùng chung chí hướng là mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho bệnh nhân Bạch biến, vì vậy chúng tôi phải đón tiếp các bạn chu đáo”.
PV









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu