Thầy giáo 9x và đam mê vẽ tranh trên bảng

Những bức tranh hoa phượng do thầy giáo 9x vẽ trên bảng đã chạm đến trái tim của nhiều người khi khơi gợi những ký ức đẹp của tuổi học trò.
16:57 | 26/06/2020
Thầy giáo Nguyễn Huy Du, 24 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang được cư dân mạng chú ý với những bức tranh vẽ trên bảng vô cùng ấn tượng. Bài viết chia sẻ cách vẽ hoa phượng của thầy giáo này đã thu hút hàng nghìn lượt like, bình luận trên mạng xã hội.
 
Thầy giáo 9x và đam mê vẽ tranh trên bảng
 
Được biết, thầy Du tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ). Hiện thầy giáo trẻ tuổi đang phụ trách chủ nhiệm một lớp 4 của trường Tiểu học Nghĩa Hưng. Tuy chỉ chuyên dạy các môn văn hóa như Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử,... nhưng thầy Du lại nổi tiếng về khả năng hội họa của mình.
 
Không được đào tạo bài bản về Mỹ thuật nhưng thầy Du cho biết vẽ là môn nghệ thuật thầy yêu thích từ khi còn nhỏ. Trong 2 năm cuối tại trường sư phạm, thầy Du cũng đã dành nhiều thời gian tập trung cho môn học này. Với vẽ tranh trên bảng phấn, thầy Du mới bắt đầu tập vẽ từ cách đây một năm.
 
Thầy giáo 9x và đam mê vẽ tranh trên bảng
 
Thầy giáo 9x và đam mê vẽ tranh trên bảng
 
Theo thầy Du, vẽ tranh bảng khó nhất là lên ý tưởng về bố cục, màu sắc. Công việc này yêu cầu sự tỉ mỉ, kiên trì nên thời gian vẽ một bức tranh bảng có thể lên tới 1 tiếng, tùy thuộc vào nội dung.
 
"Dù mất thời gian nhưng nó giúp tôi xả stress sau những giờ dạy căng thẳng", thầy giáo chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của trường Tiểu học Nghĩa Hưng chia sẻ trên Vnexpress.
 
Tuy mới vẽ tranh bảng được 1 năm nay nhưng thầy Du ngày càng "lên tay". Cứ mỗi dịp Khai giảng, tết Trung thu, Giáng sinh hay sinh nhật là thầy giáo này lại vẽ tranh bảng để dành tặng học trò. Đến nay, thầy giáo trẻ tuổi đã lưu giữ được hình ảnh của hàng chục tác phẩm trên bảng phấn.
 
Thầy giáo 9x và đam mê vẽ tranh trên bảng
 
Thầy giáo 9x và đam mê vẽ tranh trên bảng
 
Thầy giáo 9x và đam mê vẽ tranh trên bảng
 
Thầy giáo 9x và đam mê vẽ tranh trên bảng
 
Thầy giáo 9x và đam mê vẽ tranh trên bảng
 
Tài năng vẽ tranh bảng của thầy Du ngày càng được chú ý, nhiều người còn đề nghị thầy giáo trẻ tuổi mở lớp dạy vẽ cho mọi người. Được biết, từ 1 tháng nay thầy giáo sinh năm 1996 đã mở lớp dạy vẽ tranh trên bảng cho khoảng 20 học viên. Đây đều là những thầy cô trong và ngoài trường Tiểu học Nghĩa Hưng có cùng đam mê hội họa.
 
"Tranh của thầy Du rất đẹp, giống như ảnh thực nên tôi rất thích. Nhờ cách dạy dễ hiểu của thầy, từ chỗ không vẽ được, nay tôi đã có 10 tác phẩm vẽ tranh bảng", cô Bùi Đức - giáo viên mầm non ở Vĩnh Phúc chia sẻ.
 
Ngoài vẽ tranh trên bảng phấn, thầy Du còn viết chữ rất đẹp nên thường xuyên được nhờ viết giấy mời hay giấy khen.
 
 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ
comment Bình luận
bài mới cập nhật