Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định loại trừ bệnh phong cấp quận, huyện năm 2024.

Theo báo cáo, TP. Cần Thơ được công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp thành phố năm 2010, tổng số bệnh nhân phong còn quản lý là 87 bệnh nhân; tỷ lệ lưu hành trên 10.000 dân là 0,03; tỷ lệ phát hiện trên 10.000 dân là 0,33.
14:23 | 26/04/2024

Từ năm 2010 - 2019, Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ lập kế hoạch loại trừ bệnh phong cho cấp quận, huyện; giám sát hỗ trợ chuyên môn cũng như công tác kiện toàn hệ thống mạng lưới chuyên khoa tuyến quận, huyện. Năm 2019, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp quận, huyện ở 2 quận: Ninh Kiều và Thốt Nốt; tổng số bệnh nhân còn quản lý sau loại trừ bệnh phong là 53 bệnh nhân. Năm 2020, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp quận, huyện gồm: Ô Môn, Cái Răng, Bình Thủy; tổng số bệnh nhân còn quản lý sau loại trừ bệnh phong là 53 bệnh nhân. Năm 2022, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp quận, huyện gồm: Phong Điền, Cờ Đỏ; tổng số bệnh nhân còn quản lý sau loại trừ bệnh phong là 43 bệnh nhân. Năm 2023, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp quận, huyện gồm: Vĩnh Thạnh, Thới Lai; tổng số bệnh nhân còn quản lý sau loại trừ bệnh phong là 45 bệnh nhân. Như vậy, TP. Cần Thơ đã loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh và quy mô 9 quận, huyện.

Ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ trao quyết định công nhận loại trừ bệnh phong cho 9 quận, huyện

Ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ trao quyết định công nhận loại trừ bệnh phong cho 9 quận, huyện

Thời gian qua, công tác loại trừ bệnh phong được sự quan tâm chỉ đạo của UBND, Sở Y tế, hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Da liễu TP. HCM, cùng chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể tại các quận, huyện. Bên cạnh đó, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe ngày càng phát huy hiệu quả, phổ biến sâu rộng với hình thức đa dạng và phong phú; tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của cán bộ chương trình phòng chống bệnh phong từ cấp thành phố đến quận, huyện. Tuy nhiên, chương trình có cũng khó khăn như: kinh phí thường xuyên bị cắt giảm; cán bộ chương trình thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm; gánh nặng cho tuyến y tế cơ sở trong giám sát, chăm sóc bệnh nhân tàn tật, bệnh nhân hoàn thành đa hóa trị liệu…

Hội nghị cũng đề ra giải pháp nhằm hướng tới không còn bệnh phong. Giải pháp về nguồn nhân lực: Thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách. Giải pháp về kiểm tra, giám sát: khám tiếp xúc, vãng gia hướng dẫn chăm sóc tàn tật, phát hiện bệnh nhân; củng cố công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, hệ thống báo cáo… Duy trì thường xuyên công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, giảm bớt kỳ thị, xa lánh đối với người bệnh phong, tạo điều kiện để họ trở lại hoài nhập cộng đồng. Giải pháp chuyên môn kỹ thuật: chuẩn bị đủ thuốc men, hóa chất, dụng cụ phòng ngừa tàn tật…; thực hiện định kỳ giám sát, lấy máu xét nghiệm, đánh giá chức năng thần kinh; nâng cao năng lực khám phát hiện bệnh để bệnh nhân biết các dấu hiệu sớm của bệnh, đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời; phát hiện sớm bệnh nhân tiềm ẩn ở cộng đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục chủ trương xã hội hóa và vận động mạnh thường quân hỗ trợ bệnh nhân phong tàn tật được tái hoài nhập với cộng đồng.

Ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, công tác phòng chống bệnh phong đã được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt, trải qua quá trình nhiều năm. Lãnh đạo Sở Y tế ghi nhận và chúc mừng thành quả các quận, huyện đã đạt được trong loại trừ bệnh phong. Song song đó, Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ cùng các quận, huyện cần tiếp tục duy trì thành quả, ổn đinh và phát triển hệ thống mạng lưới chuyên môn kỹ thuật tại cộng đồng, tạo tiền đề cho nhiệm vụ thanh toán bệnh phong.

Thiên Thanh

comment Bình luận