Rơi thang máy ở Hà Nội, 2 công nhân sửa chữa tử vong

Cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân trong vụ rơi thang máy ở ngõ 523 Kim Mã đều là công nhân sửa thang máy, gặp nạn khi đang làm việc.
10:47 | 26/05/2022

Liên quan vụ rơi thang máy làm 2 người thiệt mạng ở quận Ba Đình, sáng 26/5, Công an Quận cho biết đã xác định được danh tính hai nạn nhân tử vong.

Theo đó, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là ông Phạm Quang K. (SN 1984, trú tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội), nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Danh C. (SN 1995, trú tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Cả hai nạn nhân đều là công nhân sửa thang đang thực hiện sửa chữa thang máy thì gặp nạn.

Buồng thang máy xảy ra sự cố. Ảnh Vietnamnet

Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) cho biết, hồi 17h41 ngày 25/5, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo có vụ rơi thang máy tại số nhà 12, ngõ 523 Kim Mã (Ngọc Khánh, Ba Đình).

Ngôi nhà xảy ra sự cố có quy mô 7 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 97 m2 và đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo.

Sự cố xảy ra do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

comment Bình luận