Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Phát hiện một ca nghi nhiễm COVID-19 mới ngoài bệnh nhân 447

Theo ông Nguyễn Đức Chung, tính đến chiều 29/7 Hà Nội đã ghi nhận 2 ca nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, đến 18h tối cùng ngày 1 trường hợp đã được xác nhận là bệnh nhân 447.
18:42 | 29/07/2020
VTV dẫn lại lời Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong cuộc họp ngày 29/7 cho biết, tính đến chiều cùng ngày, Hà Nội đã ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19.
 
Trong đó, bệnh nhân đầu tiên là nhân viên đầu bếp tại một cửa hàng trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Người này là nhân viên đầu bếp tại một cửa hàng trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, đã nhập viện điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương
 
Phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 mới ở Hà Nội
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
 
Theo bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân này đã được xác nhận là bệnh nhân 447 nhiễm COVID-19 ở nước ta. BN447 là nam, 23 tuổi, từng đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 12 đến ngày 15/7/2020.
 
Đến ngày 23/7/2020, bệnh nhân có dấu hiệu bị sốt, ho và mệt. Trong khoảng từ ngày 25 tới 28/7, bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 cho thấy BN447 dương tính với virus SARS-CoV-2.
 
Bệnh nhân thứ hai mới được phát hiện là một bệnh nhân nam 76 tuổi. Người này thường trú tại phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ. Được biết, ca nghi nhiễm COVID-19 mới ở Hà Nội này từng vào TP Đà Nẵng chơi và vào Bệnh viện C Đà Nẵng thăm khám nhưng không xuất hiện triệu chứng.
 
Phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 mới ở Hà Nội
Tiến hành phun khử trùng nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19. 
 
Đến sáng 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương và vừa có kết quả dương tính. Tuy nhiên, vẫn cần phải đợi kết quả chính xác hơn về ca bệnh này. 
 
Cũng ngay trong chiều 29/7, UBND TP Hà Nội cũng đã họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh để đưa ra những giải pháp đối phó với những diễn biến mới của giai đoạn 3 của dịch bệnh COVID-19. Theo thống kê, hiện tại Hà Nội có 83 trường hợp F1, 310 trường hợp F2 và khoảng 21.000 người từ Đà Nẵng trở về.


Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19
 
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ
comment Bình luận
bài mới cập nhật