Nhân 20/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà giáo tiêu biểu

Tối 15/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm các nhà giáo tiêu biểu tại TP.HCM, nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). Tham gia cùng đoàn có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.
8:35 | 16/11/2021

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà giáo tiêu biểu tại TP.HCM - Ảnh 1.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng quà cho nhà giáo Triệu Thị Huệ - Ảnh: TTXVN

Đoàn đã đến thăm hỏi và chúc mừng thạc sĩ, nhà giáo Triệu Thị Huệ, có 26 năm công tác ở trường THPT Nguyễn Trãi và THPT chuyên Lê Hồng Phong tại TP.HCM. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực vượt khó của bà Huệ để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một nhà giáo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác giáo dục.

Chủ tịch nước hy vọng nhà giáo vượt qua nỗi đau mất người thân do dịch COVID-19 và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người, truyền cảm hứng tích cực để đào tạo nhân tài cho TP.HCM và đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà giáo tiêu biểu tại TP.HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo thăm nhà giáo Lý Hòa - Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng phó giáo sư, tiến sĩ Lý Hòa -  Anh hùng lao động, nguyên bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nguyên hiệu trưởng Trường đại học Tổng hợp TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tri ân tới nhà giáo Lý Hòa vì những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Chủ tịch nước nêu rõ, dù nghỉ hưu nhưng ông Hòa vẫn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và những đức tính cao đẹp của một nhà giáo lão thành, tiếp tục đóng góp đào tạo chương trình nghiên cứu sinh vật lý đại cương cho một số trường đại học ở phía Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đến tư gia thắp hương, tưởng nhớ cố giáo sư Trần Văn Giàu nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Tại đây, ông Phan Văn Mãi thay mặt lãnh đạo TP thành kính thắp nén hương tưởng nhớ những công lao đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà của cố giáo sư - Nhà giáo nhân dân - Anh hùng lao động Trần Văn Giàu - nguyên bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ.

Đồng thời, ông Phan Văn Mãi thăm hỏi đời sống của người thân gia đình cố giáo sư Trần Văn Giàu và mong gia đình mạnh khỏe, an toàn trước dịch bệnh, cũng như giữ gìn thật tốt những kỷ vật và nhà lưu niệm của cố giáo sư Trần Văn Giàu để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ.

comment Bình luận