Người yêu bụng bầu 5 tháng, nhà gái còn thách cưới đúng bằng số cân nặng cô dâu khiến chàng trai 'méo mặt'
Thách cưới là tục lệ có từ lâu đời trong đám cưới truyền thống Việt Nam nhưng theo thời gian, một số ông bà cha mẹ có cái nhìn "thông thoáng" hơn để phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Bởi nếu cứ thách cưới theo lệ làng thì nhiều nhà không có điều kiện đáp ứng, trở thành "xôi hỏng bỏng không". Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương xem việc thách cưới là điều không thể bỏ qua trước khi cưới hỏi.
Trên mạng xã hội mới đây xôn xao câu chuyện một chàng trai chia sẻ về bản thân mình bị thách cưới "bằng đúng số cân nặng cô dâu". Nguyên văn anh chàng bày tỏ:
"Ở đây có bác nào cưới rồi mà nhà vợ có tục thách cưới xin vào chỉ giáo cho em với được không? Tình hình là bác sĩ bảo cưới mà cũng do là người yêu em bình thường kinh nguyệt không đều tháng có tháng không, nên phải đến tận khi thấy trong người cứ nôn nao khó chịu thèm ăn đi khám thì chửa 3 tháng rồi. Trùng dịch Covid nên mới bảo để 1, 2 tháng cho bớt dịch thì cưới, mà nhà gái cũng rất đồng ý chứ không sốt ruột gì cả. Qua tháng 7 âm nhà em rồng rắn lên thưa chuyện thì đùng cái nhà gái phát thông báo: 'Làng có tục thách cưới, mà thách cưới không như bình thường, có quy định cả'.
Em mới quay sang thì thầm hỏi vợ thì vợ bảo đúng là có nhưng không dám nói vì sợ nhà em áp lực. Mẹ em mới hỏi bao nhiêu thì bố nàng bảo: 'nuôi cháu nó đến tầm này là 24 tuổi, thôi chả nói xa xôi làm gì, chỉ xin đàng bên ấy đúng số cân của cháu'. Tức là tục lệ thách cưới của làng là nhà nào có con gái lấy chồng thì thách cưới nhà trai bằng đúng số cân nặng của con gái, một nửa sẽ công đức cho làng. Cả nhà em méo mặt, bình thường vợ em chưa chửa cũng đã 60kg, giờ chửa 5 tháng lên 72kg, tức là 72 triệu cho tiền thách cưới.
Chi phí cưới hỏi nhà em đã tính toán kĩ lưỡng rồi, có tính là sẽ biếu nhà gái 20 triệu, nhưng đến bây giờ vì cái thách cưới này mà bố mẹ em phải méo mặt vì không biết xoay thêm ở đâu nữa cả, hỏi vợ xem có cách nào không thì vợ bảo đã là lệ rồi không sửa được. Bây giờ chán không chịu được, không biết làm thế nào, nhà thì có quả sắp nổ mà thách cưới cao, lại còn đòi trong đám cưới chúng mình song ca, cứ tình hình thế này thì cũng đến huỷ cưới chứ ca hát gì nữa, lệ làng kiểu gì không biết".
Ngay sau dòng chia sẻ, rất nhiều người đồng cảm với chàng trai và đưa ra những bình luận trái chiều: "Cứ đẻ đi rồi cho vợ bạn giảm cân"; "Không cưới nữa nhà gái không sốt ruột thì thưa chuyện rồi đưa về đẻ"; "Thời nào rồi còn thách cưới nữa"; "Nói thế thôi chứ mỗi nơi 1 phong tục. Khó khăn quá thì cứ đi đăng kí rồi về với nhau. Có điều kiện thì tổ chức sau"...
Với trường hợp của chàng trai trên thì rõ ràng, thách cưới đang tạo ra căng thẳng và trở thành "gánh nặng" cho bản thân lẫn gia đình. Bởi vậy, trước khi thách cưới, cả hai bên thông gia nên tham khảo hoàn cảnh của nhau để đưa ra quyết định đúng đắn nhất, nhằm giảm lãng phí cũng như tránh tình huống "dở khóc dở cười". Đương nhiên, lúc này hạnh phúc con cháu mình là quan trọng nhất và hạnh phúc thì không thể đo đếm bằng việc thách cưới bao nhiêu.
Theo Vietnamnet
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày 23/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang.April 25 at 11:08 am -
Cà Mau: Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 216-KH/TU ngày 21/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.April 23 at 10:44 am -
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024
Vừa qua, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.April 22 at 2:00 pm -
Ấm áp ngày Chủ nhật của em tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động miễn phí cho thân nhân và các bệnh nhi, “Ngày Chủ nhật của em” còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực giúp các bệnh nhi sớm vượt qua bệnh tật để trở về với gia đình và người thân.April 21 at 5:02 pm