Ngộ độc thuốc diệt côn trùng, gần 50 công nhân nhập viện

Sáng đầu tuần, gần 50 công nhân của Công ty TNHH Grand Wood đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thuốc diệt côn trùng. Đáng nói chỗ thuốc này được công ty thuê người xịt từ chiều tối hôm trước nhưng vẫn chưa hết mùi.
20:03 | 12/08/2019
Vụ việc xảy ra sáng 12/8 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grand Wood (Chuyên sản xuất bàn ghế nội thất xuất khẩu sang châu Âu), tại ấp 1, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Khi công nhân mở cửa công ty để bắt đầu ngay làm việc thì ngửi thấy mùi nồng nặc, khó chịu.
 
Theo thông tin ban đầu, sáng 12/8, một số công nhân đến làm việc trong công ty thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, khó chịu. Khoảng ít phút sau, gần 50 công nhân có triệu chứng khó thở, nôn ói, nghi bị ngộ độc thuốc xịt côn trùng.
 
Gần 50 công nhân nhập viện do ngộ độc thuốc diệt côn trùng
Các công nhân được đưa tới Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên

Phát hiện sự việc, bảo vệ đã báo cho lãnh đạo công ty đưa các công nhân ngộ độc đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hội Nghĩa đã nhanh chóng đến hiện trường để xác minh.
Đến 15 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng xã Hội Nghĩa vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên để xác minh vụ việc.
 
Thông tin ban đầu xác định, do công ty Công ty TNHH Grand Wood sản xuất đồ gỗ phun thuốc diệt mối, mọt định kỳ vào ngày 11/8. Dù đã qua một ngày đêm nhưng nhiều khả năng lượng thuốc vẫn tồn dư trong không khí gây ngộ độc.

Hiện tình trạng các công nhân đã tạm thời ổn định, chưa có ghi nhận trường hợp nguy kịch hoặc tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/12/Clip- hy hữu, hàng chục công nhân nhập viện vì...thuốc diệt mối mọt_12082019193940.mp4[/presscloud]
Clip: Người lao động
 
Theo TS Lê Xuân Hợi (Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế), nhiễm độc hoá chất thường biển hiện cấp tính qua đường da và tiêu hóa như khó thở, nôn ói...

Dấu hiệu và triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào loại hóa chất và đôi khi có thể nhầm với một số bệnh khác nhưng nhìn nhưng người bị ngộ độ thuốc diệt côn trùng sẽ rơi vào tình trạng rất yếu và rất khó chịu.
 
Gần 50 công nhân nhập viện do ngộ độc thuốc diệt côn trùng
Ảnh minh họa
 
Trường hợp tiếp xúc với hóa chất qua niêm mạc, tình trạng ngộ độc sẽ càng nghiêm trọng hơn do niêm mạc có các mao mạch dày đặc rất dễ hấp thu chất độc.

Khi phát hiện người bị ngộ độc do hít phải thuốc diệt côn trùng, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị nhiễm độc, tới nơi thông thoáng để nạn nhân hít thở. Sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất.
 
 
Hà Ly (t/h)
comment Bình luận