Nghệ An: Giải cứu thành công 2 người phụ nữ trên đường bị mang bán sang Trung Quốc

Kiểm tra bất ngờ một xe khách giường nằm, cảnh sát phát hiện đối tượng Huyên đang định đưa 2 người phụ nữ sang Trung Quốc bán.
15:41 | 30/05/2019
Theo báo Pháp luật, ngày 30/5, Đội CSGT 1-7 Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng CSHS bắt giữ một đối tượng đang định đưa 2 người phụ nữ ra cửa khẩu để vượt biên sang Trung Quốc bán. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h15 ngày 29/5, Phòng CSHS đã cùng đội CSGT 1-7 bất ngờ kiểm tra xe khách giường nằm mang BKS 37B-013.18 di chuyển qua địa bàn thị trấn Anh Sơn, huyện An Sơn.
 
sang trung quốc bán
 
Cảnh sát tiến hành dừng xe, lập biên bản sự việc. Ảnh: Trí thức trẻ
 
Tại đây, cơ quan công an phát hiện trên xe có 2 người phụ nữ là Lô Thị Th. (SN 1985) và Lô Thị M. (SN 1989, cùng ngụ tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương) đang chuẩn bị đưa sang Trung Quốc bán. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ đối tượng Vi Thị Huyên (SN 1985, trú bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) đang tìm cách đưa 2 cô gái vượt biên, theo Dân Việt.
 
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Huyên khai nhận đang đưa hai em Th. và M. đi xe khách để ra Móng Cái, Quảng Ninh, vượt biên qua cửa khẩu để bán sang Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/người. Trao đổi với Trí thức trẻ, một cán bộ công an cho biết: "Lực lượng chức năng đã theo dõi đối tượng buôn bán người này từ lâu. Khi đối tượng Huyên đang đưa 2 nạn nhân đi bán thì bị phục kích bắt giữ tại chỗ".
 
sang trung quốc bán
 
Cảnh sát bắt giữ Huyên đang đưa hai cô gái trên đường ra Móng Cái để bán qua Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/người. Ảnh: CACC
 
Hiện phòng CSHS đã đưa đối tượng Huyên cùng các nạn nhân về trụ sở công an để điều tra, làm rõ mở rộng vụ việc.

Chi Nguyễn (t/h)
comment Bình luận