Lần đầu tiên trong lịch sử có hơn 70.000 người Nhật sống thọ trên 100 tuổi

Theo số liệu thống kê mới nhất số người thọ từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản vượt mốc 70.000. Tính từ năm 2015, số người sống thọ trên 100 tuổi ở đất nước này đã tăng thêm 10.000 người.
16:34 | 14/09/2019
Ngày 13/9, Bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản công bố số liệu số người chạm mốc 100 tuổi trở lên ở đất nước này hiện là 71.000 người. Trong đó, có 8.463 cụ ông và 62.700 cụ bà (chiếm 88% trong tổng số người thọ trên 100 tuổi).
 
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, số người thọ từ 100 tuổi trở lên ở Nhật vượt mốc 70.000. Số liệu được Bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật công bố ngay trước thềm Ngày tôn kính người già của Nhật Bản (là ngày thứ hai, tuần thứ ba trong tháng 9 hằng năm) năm nay rơi vào 16/9.
 
Lần đầu tiên trong lịch sử có hơn 70.000 người Nhật Bản sống thọ trên 100 tuổi
Dân số Nhật Bản đang có hơn 70.000 cụ ông, cụ bà trên 100 tuổi
 
Chính phủ Nhật Bản bắt đầu tiến hành việc thống kê số người thọ trên 100 tuổi vào năm 1963, khi đó quốc gia này chỉ có 153 cụ. Trong 49 năm qua, tuổi thọ của người Nhật vẫn được cập nhật hằng năm. Nhờ vào tiến bộ của y học và nâng cao chất lượng cuộc sống, đến năm 1998, số người sống thọ trên 100 tuổi đã vượt mức 10.000 người. Con số này tăng lên mức 30.000 người vào năm 2007 và vượt qua con số 50.000 trên 100 tuổi vào năm 2012. Chỉ trong vòng 30 năm số người thọ trăm tuổi ở đây đã tăng gấp 23 lần.
 
Số người thọ trên 100 tuổi ở Nhật Bản đã tăng thêm khoảng 10.000 người trong vòng 4 năm qua. Năm 2015, số người sống thọ trên 100 tuổi ở đất nước này là 61.568 cụ, tăng 2.748 người so với năm 2014; trong đó, nữ giới vẫn chiếm ưu thế với 87,3%.
 
Lần đầu tiên trong lịch sử có hơn 70.000 người Nhật Bản sống thọ trên 100 tuổi
Bà Kane Tanaka 116 tuổi, được công nhận là người già nhất thế giới hiện nay

Theo một nghiên cứu công bố hồi năm 2018 trên tạp chí British Medical Journal, phụ nữ Nhật Bản có tuổi thọ trung bình cao nhất đạt 87,2 tuổi; còn tuổi thọ trung bình của nam giới Nhật là 81,01 tuổi, thấp hơn Thụy Sĩ và Úc. Số liệu mới nhất cho thấy số người sống thọ trăm tuổi ở Nhật đã tăng thêm 1.453 người theo năm.

Theo Sách Kỷ lục Guinness thế giới, người sống thọ nhất thế giới hiện nay là một cụ bà người Nhật Bản. Đó là cụ bà Kane Tanaka, sống tại thành phố Fukuoka của Nhật Bản được công nhận là người cao tuổi nhất thế giới hiện tại vào tháng 3/2019 ở tuổi 116.
 
Nhật Bản vốn được đánh giá là một trong những quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người già hàng đầu thế giới. Báo Guardian dẫn nhận định của các chuyên gia sức khỏe lý giải người Nhật ngày càng sống thọ vì họ thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, biết cách chăm sóc sức khỏe tổng quát. Một lý do khác, trong số những người sống thọ trăm tuổi, nhiều người có chế độ ăn ít chất béo.
 
Số lượng người già không ngừng tăng lên, Chính phủ Nhật Bản cam kết "hỗ trợ những người lớn tuổi để ngay cả khi họ đã đạt tới độ tuổi rất già vẫn có thể sống khỏe mạnh, viên mãn".
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/14/nguoi-gia-nhat-the-gioi-1730_29072019115841_14092019161035.mp4[/presscloud]
Công nhận cụ bà Nhật Bản là người già nhất thế giới. Video: VTC1
 
 
Hà Ly (t/h)
 
 
comment Bình luận