Đoàn công tác Tổng hội Xây dựng Việt Nam làm việc với Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương

Sáng ngày 13/6/2022, tại Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương (số 50 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đoàn công tác Tổng hội Xây dựng Việt Nam do TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu đã có buổi làm việc với Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương.
9:35 | 14/06/2022

Đoàn công tác Tổng hội Xây dựng Việt Nam có buổi làm việc với Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Về phía Tổng hội Xây dựng Việt Nam, thành phần tham dự gồm có: TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội; ông Lê Cao Tuấn, Viện phó Viện nghiên cứu đầu tư & phát triển hạ tầng; ông Đặng Lê Dũng, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng TP.HCM và lãnh đạo các viện nghiên cứu phía Nam trực thuộc Tổng hội.

Về phía Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương tham dự buổi làm việc gồm có: bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương; ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương; ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex; ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng Bcons; cùng đông đảo các hội viên và đại diện doanh nghiệp xây dựng tại Bình Dương...

Lãnh đạo các viện thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam tham gia buổi làm việc.

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam TS. Đặng Việt Dũng nhận xét: Hiệp hội Xây dựng nằm trong cái nôi phát triển năng động về kinh tế - đô thị, cũng như cơ sở vật chất, hạ tầng của tỉnh Bình Dương. Được sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền địa phương, cũng như sự nhiệt tình của các Hội viên trong việc đoàn kết, chăm lo, động viên nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại  dịch Covid – 19, đó là một thành tựu rất lớn đáng mừng của tập thể Hiệp hội.

Thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội Xây dựng Bình Dương, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Thảo đã báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 và chương trình kế hoạch phát triển năm 2022.

Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên môn, chuyên đề để góp ý, phản biện, giám định xã hội về công tác xây dựng.

Theo đó, kể từ ngày thành lập 06/09/2019 đến nay, Ban chấp hành Hiệp hội gồm có: 25 người, Ban thường vụ 13 người, Ban kiểm tra 3 người, Ban lãnh đạo Hiệp hội bao gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch, trong đó có 1 Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội.

TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội phát biểu tại cuộc họp.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có trách nhiệm phổ biến các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động & tài chính, thông qua nghị quyết, chương trình hoạt động năm 2022.

Về công tác từ thiện xã hội, Hiệp hội đã trao tặng căn nhà trị giá 80 – 100 triệu đồng nằm trong chương trình do Chi đoàn TNCS Sở Xây dựng lựa chọn thiết kế, đối tượng được hỗ trợ do Hội chữ Thập đỏ tỉnh lựa chọn.

Về tình hình phát triển các hội viên, Hiệp hội đã quan tâm rà soát các hội viên bảo đảm không làm trái với tôn chỉ, mục đích cũng như điều lệ hiệp hội. Hiệp hội đã làm tốt công tác phản biện, giám định xã hội, khi cần đã khen thưởng kịp thời cho các hội viên tích cực tham giam đóng góp cho hoạt động và xúc tiến tổ chức cấp sát hạch “chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng” cho các hội viên.

TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam vui mừng vì sự phát triển của Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Hiệp hội đã tổ chức đào tạo chuyên sâu về kiến thức và sinh hoạt từng chuyên đề, ít nhất 03 đến 05 hội thảo về tính toán kết cấu nhà cao tầng hướng đến tối ưu hóa tổng quan về công nghệ  4.0; quy trình thiết kế thi công công trình quản lý vận hành nhà cao tầng; liên kết với WTC (Becamex) đồng tổ chức Hội chợ triễn lãm Xây dựng thông minh năm 2022 (Smart Constructions 2022); kế hoạch hỗ trợ công tác đào tạo công nghệ BIM cho ngành xây dựng giữa 3 bên (Công ty Bcons – Hiệp hội Xây Dựng – Sở Xây dựng) trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Tại buổi tổng kết, đại diện chính quyền địa phương, ông Phạm Tuấn Anh - Phó giám đốc Sở Xây dựng đồng thời kiêm Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội xây dựng Bình Dương cho rằng: “Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hiệp hội Xây dựng Bình Dương là cánh tay nối dài của tỉnh Bình Dương với ngành xây dựng các tỉnh thành và Trung ương trong việc thu hút được nhà đầu tư về với  tỉnh. Thay mặt chính quyền ngành xây dựng tỉnh, đồng thời cũng là Hội viên của Hiệp hội, tôi xin hứa sẽ là cầu nối pháp lý của các doanh nghiệp trong Hiệp hội phát triển bền vững”.

Sau cùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam TS. Đặng Việt Dũng cảm ơn các hội viên Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương đã tiếp đón, làm việc và gửi lời chúc mừng đến các hội viên tiếp tục cùng xây dựng Hiệp hội phát triển bền vững.

comment Bình luận