Bình Phước: Công an phát lệnh truy nã hai đối tượng trốn trại tạm giam

Khoảng 4h ngày 3/11, cán bộ tại Nhà tạm giam Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện hai đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ.
15:53 | 06/11/2019
Cụ thể, hai kẻ trốn khỏi Nhà tạm giam Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) là Thạch Minh Nhí (SN 1998, ngụ xã Tiến Hưng) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1991, ngụ phường Tân Đồng). Hiện lực lượng Công an TP Đồng Xoài đã triển khai lực lượng truy bắt. Đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc với hai đối tượng này.
 
Theo thông tin từ Công an TP Đồng Xoài, Thạch Minh Trí bị bắt vào ngày 29/3/2019 về tội Lưu hành tiền giả. Sau đó, Nhí bị TAND TP Đồng Xoài tuyên phạt 3 năm tù giam. Hiện tại đối tượng này đang bị tạm giam để điều tra về tội Giao cấu với người đủ từ 13 đến dưới 16 tuổi.
 
Còn đối tượng Nguyễn Hoàng Nam bị bắt ngày 12/5/2019 về tội Cướp tài sản và tội Tàng trữ ma túy trái phép. Nam cũng đang trong giai đoạn tạm giam để phục vụ điều tra.
 
Công an TP Đồng Xoài phát lệnh truy nã cả hai đối tượng. Đặc điểm nhận dạng:
 
Đối tượng Thạch Minh Nhí: CAo 1m76, tóc màu đen, sống mũi khum, có nốt ruồi dưới đuôi mày trái.
 
Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam: Cao 1m67, tóc màu đen, sống mũi hơi lõm, có nốt ruồi chấm ở trước mép trái.
 
Bình Phước: Công an phát lệnh truy nã hai đối tượng trốn trại tạm giam
Chân dung hai đối tượng bị truy nã: Nguyễn Hoàng Nam (bên trái) và Thạch Minh Trí (bên phải)
 
Trong lệnh truy nã, Công an TP Đồng Xoài ghi rõ: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng truy nãn về cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo cho Công an TP Đồng Xoài.
 
Trước đó, ngày 29/10, trại giam Đại Bình thuộc Cục C10 Bộ Công an ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tuân (SN 1984, nơi cư trú thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).
 
Đối tượng này đang thụ án 20 năm tù giam về tội giết người. Y chính là hung thủ vụ án giết người từng gây rúng động dư luận Lâm Đồng năm 2012.
 
Theo tin từ cơ quan điều tra, năm 2012, sau khi gây án xong Tuân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhiều nhân chứng kể rằng, Tuân đã lao ra đường, khối chế một phụ nữ để cướp xe máy rồi bỏ chạy về hướng TP Đà Lạt.
 
Sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã toàn quốc. Tuy nhiên, phải 4 năm sau (tức là năm 2017) Tuân mới bị bắt giữ khi về Thanh Hóa thăm gia đình. Thụ án được 2 năm thì Tuân lại tiếp tục bỏ trốn. 

Lần trốn trại này, Tuân không "gặp may" như lần trước. 23 giờ ngày 29/10, Công an xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm phối hợp cùng lực lượng quần chúng đã bắt được Tuân và bàn giao cho Trại giam Đại Bình.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/06/binh-phuoc-cong-an-phat-lenh-truy-na-hai-doi-tuong-tron-trai-tam-giam_06112019152306.mp4[/presscloud]
Trước đó cũng có 2 tử tù trốn trại bằng cách hết sức tinh vi
 
Thu Nga (t/h)
 
comment Bình luận