Bão Dianmu suy yếu thành vùng áp thấp, hai ngư dân mất tích

Cơn bão thứ sáu trên biển Đông suy yếu khi áp sát đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi, bước đầu ghi nhận hai ngư dân mất tích.
10:07 | 24/09/2021

Sáng 24/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão Dianmu hiện chỉ còn là vùng áp thấp ở biên giới Việt Nam - Lào, sức gió mạnh nhất dưới 40 km/h, dưới cấp 6. Hôm nay vùng áp thấp chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông nên sáng 24/9 ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn gió giật cấp 6-7. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, sóng biển cao 2-3 m.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định từ 7h ngày 23/9 đến 1h ngày 24/9 mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; các tỉnh Kon Tum, Gia Lai 80-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa với lượng phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai.

Lốc xoáy quét qua xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Lốc xoáy quét qua xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh/VnE

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, hoàn lưu trước bão làm 15 nhà dân ở Quảng Ngãi tốc mái chiều 23/9. Một tàu cá Bình Định trên đường vào cảng Đề Ghi (Bình Định) bị tàu hàng đâm chìm lúc 19h15 tối 23/9, khi cách bờ 2,7 hải lý. Trên tàu có 3 ngư dân, một người được cứu, hai người đang mất tích.

Dianmu là cơn bão thứ sáu ở Biển Đông trong năm nay. Bão Côn Sơn ngày 12/9 suy yếu trước khi vào Đà Nẵng - Bình Định và không gây nhiều thiệt hại.

comment Bình luận