Sự thật loại kén đặt phụ khoa làm hồng âm đạo la liệt trên mạng: Tác dụng nhất thời, gây vô sinh
Loại "kén đặt phụ khoa" được quảng cáo có tác dụng làm hồng vùng kín, tăng khả năng thụ thai, chữa viêm nhiễm phụ khoa... bị bóc phốt gây hại cho chị em. Vậy sự thật loại kén này có thành phần và công dụng gì.
10:24 | 30/06/2020
Bệnh phụ khoa là vấn đề khiến đại bộ phận phụ nữ còn e ngại, thậm chí không dám đi khám bác sĩ mà chỉ tự mua thuốc về chữa trị không may rơi vào cảnh tiền mất tật mang.
Thời gian vừa qua, mạng xã hội tràn ngập các quảng cáo về loại viên kén đặt phụ khoa có tác dụng được ví như "thần dược": Nào là chữa được tất cả các loại viêm nhiễm phụ khoa; chứa nhiều thảo dược quý hiếm; làm hồng và se khít âm đạo...
Bài viết quảng cáo tác dụng của loại kén đặt âm đạo
Sản phẩm được quảng cáo và rao bán rộng rãi, đánh trúng vào tâm lý chữa bệnh khó nói khiến hàng ngàn chị em không ngần ngại chi tiền dùng thử.
Kén đặt phụ khoa thực chất là phèn chua và corticoid?
Khi công dụng thực sự của sản phẩm còn chưa được làm rõ thì trên mạng tiếp tục xuất hiện một bài bóc phốt.
Theo nội dung bài viết, loại kén đặt phụ khoa mà nhiều chị em lỡ dại tin dùng chứa thành phần là phèn chua và corticoid.
Trong đó, corticoid có tác dụng giảm triệu chứng viêm nhiễm tức thời nhưng không chữa tận gốc. Các triệu chứng viêm nhiễm có thể giảm ngay trong vài ngày nhưng về lâu dài bệnh ngày một nặng, dai dẳng và gây bào mỏng niêm mạc âm đạo.
Bài viết thẳng thắn bóc phốt viên kén đặt âm đạo gây hại cho người dùng
Hậu quả nghiêm trọng hơn, nếu phèn chua lọt vào bên trong tử cung sẽ bào mòn, làm bong niêm mạc tử cung, gây khó có thai. Thậm chí, về lâu dài các chất này có thể gây tắc vòi trứng, u nang buồng trứng, thậm chí ung thư cổ tử cung... và cuối cùng gây vô sinh. Nếu người dùng là phụ nữ đã có bầu, thành phần của sản phẩm này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng em bé.
Bài bóc phốt kén đặt phụ khoa được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được 25.000 lượt like và 36.000 lượt chia sẻ. Qua bài viết này, rất nhiều chị em tỏ ra lo ngại khi sử dụng sản phẩm này.
Bác sĩ phụ khoa nói gì?
Là một người có hàng chục năm kinh nghiệm, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội) cho biết đã từng thăm khám cho nhiều bệnh nhân lạm dụng thuốc đặt âm đạo hay kén đặt phụ khoa nhằm mục đích "tân trang" vùng kín. Có trường hợp đến khám vì cảm giác khô rát âm đạo sau khi sử dụng sản phẩm kén đặt này.
Bác sĩ Dung cho biết, không ít chị em tin lời quảng cáo mà rất thích thú với những sản phẩm làm hồng âm đạo, trị "khô hạn" nhưng thực tế các sản phẩm như kén đặt phụ khoa hay viên đặt âm đạo... không nằm danh danh mục sản phẩm được Bộ Y tế cho phép sử dụng.
Một sản phẩm kén đặt âm đạo được quảng cáo trên mạng
Điều đó cũng có nghĩa, các sản phẩm này chưa được kiểm định rõ thành phần và chất lượng. Trong khi đó, sản phẩm vẫn được bày bán tràn lan gây hậu quả khôn lường cho người sử dụng.
Hiện chưa thể khẳng định chính xác sản phẩm kén đặt phụ khoa kể trên chứa thành phần gì. Nhưng nếu thực sự chứa phèn chua và corticoid thì vô cùng nguy hiểm cho người sử dụng.
Theo bác sĩ Dung, những thành phần này tuy có tác dụng chống viêm nhưng với liều lượng không phù hợp, có thể làm hỏng niêm mạc âm đạo, bào mòn dần và gây khô rát, ảnh hưởng tới đời sống tình dục và sinh sản.
Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ tuyệt đối không nên cả tin, dùng những sản phẩm được quảng cáo trị bệnh phụ khoa, làm hồng vùng kín... trên mạng. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì về phụ khoa nên tìm tới bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn chính xác, tránh hậu quả đáng tiếc, tiền mất tật mang.
Nguy hiểm tiềm tàng từ lột da cấp tốc. Video: VTV24
Theo Hà Ly/SKCĐ
Bình luận
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày 23/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang.April 25 at 11:08 am -
Cà Mau: Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 216-KH/TU ngày 21/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.April 23 at 10:44 am -
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024
Vừa qua, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.April 22 at 2:00 pm -
Ấm áp ngày Chủ nhật của em tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động miễn phí cho thân nhân và các bệnh nhi, “Ngày Chủ nhật của em” còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực giúp các bệnh nhi sớm vượt qua bệnh tật để trở về với gia đình và người thân.April 21 at 5:02 pm