Hội nghị Thường trực Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam mở rộng

Thường trực Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam vừa tổ chức phiên họp mở rộng triển khai công việc cuối năm. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội.
10:14 | 23/11/2019

Ngày 21/11, tại Văn phòng Trung ương Hội - Cung Tri Thức Thành phố Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã tổ chức phiên họp mở rộng triển khai công việc cuối năm, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch: Nguyễn Thiện Trưởng, Nguyễn Võ Kỳ Anh, Nguyễn Thị Chính, Lù Văn Que, Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Trịnh Vinh Pha và một số ủy viên Ban Thường vụ là trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.
 

Theo sự phân công của Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực đã thay mặt Lãnh đạo Hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua, phương hướng, chương trình hoạt động trong thời gian tới.

 
Toàn cảnh Hội nghị Thường trực Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam mở rộng.
 
Báo cáo nhận định tình hình hoạt động của Hội thời gian gần đây có chuyển biến tích cực, hoàn thành nhiều mặt công tác như: Đã củng cố hoạt động của Cơ quan Trung ương Hội, phân công trực văn phòng, trực các ban. Công việc hàng ngày được giải quyết kịp thời ngay tại Văn phòng Trung ương Hội; Chủ tịch Hội đã chủ trì nhiều cuộc họp bàn về công tác tổ chức, thường xuyên chấn chỉnh bộ máy tham mưu giúp việc, kiệm toàn nhân sự Cơ quan Trung ương và các đơn vị trực thuộc Hội, phát huy vai trò của các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trung ương Hội, đề ra các yêu cầu về công tác tổ chức nhân sự, xem xét sửa đổi Điều lệ Hội chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III.

Hội đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn, tổ chức thành công sự kiện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, ngày 26-10. Sự kiện thu hút được sự tham gia đông đảo của đại biểu các cấp từ Quốc hội, Bộ y tế, UBND, các sở, ban ngành thành phố Hà Nội, chính quyền huyện Sóc Sơn cùng nhiều tổ chức, đoàn thể tại cơ sở…

Báo cáo đã nhấn mạnh đến sự kiện quan trọng nổi bật ngày 07.11.2019 - Bộ Y tế và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2019 – 2026. Sự kiện đánh dấu bước hợp tác toàn diện, chiến lược mà Hội và Bộ Y tế đã nghiên cứu, chuẩn bị trong nhiều tháng qua. Chương trình phối hợp tạo điều kiện cho Hội có nhiều thuận lợi trong việc triển khai các phong trào giáo dục chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng từ trung ương đến địa phương, cơ sở.

Nhằm đẩy mạnh hoạt dộng và tăng cường công tác quản lý các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội, Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị giao ban, nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn tồn tại, các vấn đề về nghĩa vụ, trách nhiệm của các đơn vị, tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Thời gian qua, Lãnh đạo Trung ương Hội và các phòng ban Cơ quan Trung ương Hội đã thường xuyên đi công tác đến các cơ sở hội viên, để nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo, giải quyết trực tiếp các công việc của Hội tại địa phương, như giải quyết các vướng mắc củng cố Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng, làm việc với UBND tỉnh, Sở Y tế và Ban đại diện Hội người cao tuổi tại Quảng Nam, để chuẩn bị Tổng kết 5 năm hoạt động theo mô hình Câu Lạc Bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Ở một số địa phương khác, lãnh đạo Hội đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Về công tác phản biện xã hội, xác định đây là trách nhiệm của Hội trong việc góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật đối với Đảng và Nhà nước, Hội đã có ý kiến bằng văn bản gửi các đơn vị chức năng của Bộ Y tế về Dự thảo Luật Khám, Chữa bệnh bổ sung sửa đổi, truyền thông các ý kiến đóng góp qua Báo Nhân Dân, Báo Sức Khỏe Cộng Đồng, cũng như trên các hội nghị, hội thảo được tổ chức thời gian gần đây…

Đại diện Lãnh đạo Hội đã tham dự và có ý kiến tại Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức về việc triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hội cũng đã phối hợp với Cục Y tế dự phòng và Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai dự án truyền thông.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian cuối năm 2019, báo cáo nêu, Hội có rất nhiều nội dung công việc, cụ thể như: Về tổ chức: Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức nhân sự ở các cơ quan, đơn vị nhằm. Chuẩn bị và ra mắt Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng huyện Gia Lâm, thực hiện thí điểm theo mô hình tổ chức mới. Củng cố, kiện toàn nhân sự Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành theo Điều lệ. Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai chương trình phối hợp giữa Hội và Bộ Y tế. Đẩy mạnh việc thực hiện các đề tài khoa học, công tác đào tạo. Thực hiện việc chuyển đổi Báo Sức Khỏe Cộng Đồng thành Tạp chí theo Quy hoạch. Tổ chức tổng kết 5 năm “ Dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng” tại tỉnh Quảng Nam Tiếp tục nghiên cứu, thu thập ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Hôi, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, hội viên để góp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Khám, Chữa bệnh sửa đổi và đề xuất ban hành Luật Chăm sóc sức khỏe nhân dân.Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020, để báo cáo thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội…

Tham gia ý kiến đóng góp cho báo cáo hoạt động của Hội, PGS.TS Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch phát biểu nhất trí với các nội dung được trình bầy và với những điều kiện công tác hiện nay ở các cơ quan, tổ chức PGS.TS Nguyễn Thị Chính sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kêu gọi đóng góp hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các hoạt động của Hội.
 
Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Hồng Quân trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Trung ương Hội Vũ Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hội Vũ Việt Anh, bổ sung làm rõ một số nội dung trong việc triển khai thành lập Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng huyện Gia Lâm tổ chức theo mô hình mới thí điểm. Ông cho biết: Hiện nay, việc triển khai thành lập Trung tâm được sự đồng tình nhất trí cao của lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm, cũng như những thành viên sáng lập. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị pháp lý, nhân sự, cơ sở vật chất, sẽ tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm, dự kiến trong tháng 12 năm 2019. Về Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội, theo báo cáo của Ban tổ chức trung ương Hội và các tài liệu, báo cáo của Trung tâm, thì cần sớm củng cố kiện toàn Tổ chức nhân sự của Trung tâm, đẩy mạnh các hoạt động, phát huy tiềm năng của Trung tâm được thành lập sớm và có địa bàn là thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ trung ương Hội báo cáo về công tác phối hợp với sở Y Tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện: “Dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng”.

Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Biên tập Báo Sức Khỏe Cộng Đồng Vương Văn Việt đã trình bầy cụ thể nội dung chuyển đổi Báo Sức Khỏe Cộng Đồng thành Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng theo Quy hoạch báo chí và một số hoạt động do Báo tổ chức thời gian qua, dưới sự chủ trì của Trung ương Hội như: Hội thảo “Không để nhựa thành rác” - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ giảm thiểu tác động tiêu cực của rác thải đối với môi trường; Cuộc chạy - Marathon 2019, với thông điệp: “Không để nhựa thành rác - Chạy cho ngày mai xanh” tại Long Biên Hà Nội được nhiều người quan tâm, tạo nên tiếng vang trong cộng đồng…
 
Ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội tặng hoa chúc mừng Phó chủ tịch Trung ương Hội Vũ Việt Anh.

Cũng trong thời gian Hội nghị, Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân đã trao Quyết định cử ông Vũ Việt Anh, Phó chủ tịch, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân đề nghị tập trung nguồn lực triển khai công việc cuối năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như: Chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Y tế tham gia ý kiến vào (dự thảo) bổ sung, sửa đổi Luật Khám bệnh, Chữa bệnh; tập hợp các ý kiến và bằng nhiều hình thức tham gia phản biện xậy dựng chính sách pháp luật; triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; đôc đốc các đơn vị tổng kết năm và đề nghị khen thưởng, vinh danh, thực hiện nghĩa vụ tài chính năm 2019; chuẩn bị cho đón Năm mới xuân Canh Tý 2020; Bên cạnh đó cần tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức và nhân sự các đơn vị, thành viên trực thuộc Hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; Chú trọng các chương trình cuối năm như thành lập trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng huyện Gia Lâm; tổng kết 5 năm thực hiện “Dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng” tại Quảng Nam; phối hợp với UBND huyện Lâm Thao tổ chức Ngày hội Văn hóa -Thể dục -Thể thao nhân dịp 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 11 năm Ngày thành lập Hội GDCSSKCĐ VN.
 

Tình Vũ
 
comment Bình luận