Xúc động: Chồng hiến thận cứu vợ suy thận giai đoạn cuối

Xót xa khi thấy vợ ngày càng suy yếu sau gần 5 năm chống chọi với suy thận nặng, người chồng 47 tuổi quyết định hiến một quả thận để cứu vợ.
10:20 | 09/02/2025

Chị N.B.T.G (46 tuổi, ngụ tại TP.HCM) mắc suy thận mạn và phải chạy thận lọc máu định kỳ 3 lần/tuần từ năm 2020. Gần đây, sức khỏe chị suy giảm rõ rệt, xuất hiện nhiều biến chứng như mệt mỏi, phù tay chân…

Nhìn vợ chống chọi với bệnh tật mỗi ngày, xót xa vì đôi tay vợ phải mổ nhiều lần để tạo đường mạch máu mỗi khi lọc máu định kỳ, đến mức hư hoàn toàn đường mạch máu ở tay trái, anh T. (47 tuổi, chồng chị G.) đã suy nghĩ nhiều đêm và đưa ra một quyết định táo bạo, đó là hiến một quả thận cho vợ, với ước nguyện có thể san sẻ một phần nỗi đau bệnh tật cùng vợ. Anh T. có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh lý nền, nên anh hy vọng nguyện vọng này của mình có thể thực hiện được.

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 6 giờ, ca ghép thận hoàn tất thành công (Ảnh: BVCC)

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 6 giờ, ca ghép thận hoàn tất thành công (Ảnh: BVCC)

Chứng kiến vợ ngày ngày chống chọi với bệnh tật, xót xa khi đôi tay vợ phải mổ nhiều lần để tạo đường mạch máu cho việc lọc máu định kỳ, đến mức hư hoàn toàn đường mạch máu ở tay trái, anh T. (47 tuổi, chồng chị G) đã trăn trở suốt nhiều đêm. Cuối cùng, anh đưa ra quyết định hiến một quả thận cho vợ, mong muốn san sẻ phần nào nỗi đau bệnh tật cùng vợ.

“Thấy vợ mắc bệnh lâu ngày, chịu nhiều đau đớn, tôi xót xa không đành lòng. Vì vậy, tôi quyết định đi xét nghiệm máu, và khi biết kết quả phù hợp, tôi đã quyết định hiến thận cho vợ”, anh T. tâm sự.

Ngày 2/1, vợ chồng chị G. cùng bước vào ca phẫu thuật. Ca mổ do các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thực hiện, với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ekip phẫu thuật đã sử dụng phương pháp nội soi để lấy một quả thận trái của anh T. và ghép vào cơ thể chị G.

Sau 6 giờ, ca ghép thận hoàn tất thành công. Sức khỏe của vợ chồng chị G. dần hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Kết quả cận lâm sàng sau ghép thận cho thấy chức năng thận của người nhận dần ổn định và trở về mức bình thường, lượng nước tiểu hiện tại cũng duy trì trong ngưỡng bình thường.

ThS.BS.CKI Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội Thận Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết sau khi ghép thận, chị G. được điều trị theo phác đồ chống thải ghép. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, phát hiện chị G. bị đông máu và sưng phù chân do tắc một phần tĩnh mạch chậu ngoài và tĩnh mạch đùi. Lúc đó, chị G. được điều trị bằng thuốc chống thải ghép, thay huyết tương và thuốc kháng đông.

Sau 3 tuần, chức năng thận của chị G. dần hồi phục. Hiện tại, chị G. khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và đã được xuất viện. Sau khi xuất viện, chị G. tiếp tục điều trị duy trì thuốc chống thải ghép và theo dõi tái khám.

ThS.BS.CKII Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng khoa Ngoại Tiết Niệu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết đây là ca ghép thận thứ 11 của bệnh viện, được thực hiện dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ghép thận đã trở thành một kỹ thuật cao, được thực hiện thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á kể từ năm 2018, với ca ghép thận đầu tiên cho một nam bệnh nhân sinh năm 1981 bị suy thận giai đoạn cuối và phải lọc màng bụng. Người hiến thận là mẹ ruột của anh.

Từ đó đến nay, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã thực hiện thành công hàng chục ca ghép thận từ người sống cho người sống, mang lại cơ hội sống mới cho bệnh nhân suy thận giai đoạn nặng.

Cao Ánh

comment Bình luận