Vụ việc Bệnh viện Đa khoa Đại An (có địa chỉ tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng máy nội soi nghi là hàng bãi, không đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, nghi vấn là máy nhập lậu.
Ngày 2/11, trao đổi với PV, ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Sở sẽ cho kiểm tra để xử lý theo đúng quy định.
Trong khi đó dưới góc độ pháp lý, một cán bộ thuộc Bộ y tế khẳng định việc sử dụng máy móc, thiết bị tại bệnh viện phải được cơ quan chức năng của Bộ Y tế cấp phép thẩm định. Điều kiện máy móc đưa vào thăm khám bảo hiểm y tế cũng phải có đầy đủ giấy tờ.
Vụ Bệnh viện Đa khoa Đại An dùng thiết bị không giấy tờ: Sở Y tế Thanh Hóa vào cuộc.
Như đã phản ánh, tại Bệnh viện Đa khoa Đại An - Thanh Hóa có sử dụng 2 chiếc máy nội soi tiêu hóa đưa vào thăm khám cho bệnh nhân.
Đây đều là các dòng máy bãi ở nước ngoài đã dừng sản xuất từ rất lâu. Vụ Trang thiết bị công trình Bộ Y tế cũng khẳng định không cấp phép cho đơn vị nào mua bán, sử dụng dòng máy này.
Làm việc với PV, phía Bệnh viện Đa khoa Đại An chỉ cung cấp được hợp đồng mua bán và giấy tờ kèm theo của 1 chiếc máy, 1 chiếc còn lại phía Bệnh viện nói rằng máy trên không giấy tờ và chỉ đặt ở phòng chức năng chứ không sử dụng.
Theo hồ sơ cung cấp của Bệnh viện đa khoa Đại An, vào năm 2018, thời điểm bệnh viện tư nhân này sắp đi vào hoạt động thì Công ty Cổ phần đầu tư Đại An (chủ đầu tư Bệnh viện Đa khoa Đại An) – Giám đốc là ông Lê Đình Hoàng có ký hợp đồng mua bán 1 chiếc máy nội soi (thuộc dòng máy bãi – PV) với Cửa hàng Thiết bị, vật tư KHKT Thanh Bình (địa chỉ tại Hà Nội) chủ cửa hàng là ông Đặng Quang Tiến.
Đáng chú ý, chiếc máy này có giá cao bất thường gấp gần 5 lần giá trung bình và bằng giá 1 chiếc máy “xịn” hiện nay.
Riêng chiếc máy còn lại phía Bệnh viện kiên quyết không cung cấp được giấy tờ bởi cho rằng máy này mất giấy tờ không sử dụng.
Trả lời PV, ông Đặng Quang Tiến thừa nhận: Chiếc máy nội soi cung cấp cho Bệnh viện đa khoa Đại An được cửa hàng mua trôi nổi trên 1 con phố chuyên về vật tư y tế, không có bất kỳ giấy tờ mua bán, chứng minh nguồn gốc, giấy phép nhập khẩu nào.

Đưa thiết bị y tế không giấy tờ vào thăm khám bảo hiểm y tế nhiều năm nhưng không bị phát hiện.
Cửa hàng này cũng không giải thích được về giá cả của chiếc máy vì sao lại cao bất thường và cho biết, cửa hàng không có nhân sự có chuyên môn về y tế. Ông Tiến nói chỉ mua bán theo kiểu môi giới bên thứ 3 và theo yêu cầu của phía Bệnh viện Đại An.
Từ những thông tin trên, câu hỏi đặt ra là việc Bệnh viện Đa khoa Đại An – Thanh Hóa sử dụng 2 thiết bị máy móc trên có được cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép không? Tại sao 2 chiếc máy không đầy đủ giấy tờ theo quy định vẫn được Bệnh viện Đa khoa Đại An đưa vào thăm khám bảo hiểm y tế cho người bệnh suốt thời gian dài mà cơ quan chức năng không phát hiện?
Nếu có việc sự dụng thiết bị y tế nhập lậu như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm khi tiếp tay cho vấn đề buôn bán và sử dụng hàng lậu, điều đặc biệt hàng lậu ở đây lại là thiết bị y tế?
Sức Khỏe Cộng Đồng đang tiếp tục làm việc với Bảo Hiểm xã hội Thanh Hóa và các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc mua bán và sử dụng thiết bị y tế nói trên tại Bệnh viện Đa khoa Đại An.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu