Lời tòa soạn: Như chúng ta đã biết, mọi ngành nghề, lĩnh vực nào cũng đều phải có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ từ phía Nhà nước và các Bộ ngành liên quan. Việc kinh doanh nhà thuốc cũng nằm trong số đó.
Không những thế, việc buôn bán thuốc tây cũng phải thực hiện đúng chuẩn theo các quy định của Bộ Y tế. Để khách hàng được tư vấn chăm sóc thật chu đáo, sử dụng thuốc đúng người đúng bệnh, tránh các tác dụng phụ không mong muốn thì các dược sĩ nói riêng và nhà thuốc nói chung cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.
Hiện nay, vấn đề bán thuốc không theo đơn đối với các loại thuốc nằm trong danh mục thuốc cần phải được sự chỉ định của bác sĩ (kê đơn) lại được một số nhà thuốc xem nhẹ, gây nên sự nguy hiểm đối với người dùng, ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh và dẫn đến nhờn thuốc, nhờn kháng sinh, và đặc biệt đối với các loại thuốc ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe người dùng nếu như không kiểm soát chặt chẽ việc mua, bán và tư vấn một cách tận tình từ phía người bán (dược sĩ, nhà thuốc), từ các cách bán thuốc tây, kháng sinh, những loại thuốc trong danh mục buộc phải có sự chỉ định của bác sĩ một cách tràn lan cũng tạo thói quen không tốt trong việc lạm dụng thuốc kháng sinh của người dân, khiến người dân nhận thức không đầy đủ về việc những mối nguy hại bởi thói quen mua thuốc tự do tại nhà thuốc, không có sự kiểm soát.
Việc nhà thuốc vi phạm và bệnh nhân dùng thuốc tùy tiện sẽ khiến tình trạng kháng kháng sinh ngày càng nghiêm trọng.
Chuyên trang Sức Khỏe 24H xin trân trọng giới thiệu LOẠT bài viết CHUYÊN ĐỀ cảnh báo tình trạng bán thuốc kháng sinh tràn lan không theo đơn, sự thiếu chấp hành pháp luật, các quy định của một số nhà thuốc trong việc mua, bán, kinh doanh mặt hàng thuốc tây.
Không cần hỏi, chỉ việc bán
Không cần hỏi, chỉ việc bán đó là tình trạng đang diễn ra tại một số nhà thuốc Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu cơ sở tại số 106 Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Phóng viên đã được mục sở thị sau phản ánh của người dân tại một số nhà thuốc của Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu cơ sở tại số 106 Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Cụ thể, khi người mua muốn mua thuốc Efferalgan Codein, người bán hàng liền lấy ra đưa cho khách hàng và thu tiền, mặc nhiên không đoái hoái hỏi về đơn thuốc, lý do mua thuốc, tình trạng bệnh, cũng như tư vấn về thuốc cho khách hàng nắm.
Mặc dù, đối với thuốc Efferalgan Codein chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ, thuốc có tác dụng giúp giảm đau hạ sốt, hoạt chất codein có trong thuốc có thể gây nghiện, thuộc danh mục thuốc kê đơn nên khi mua Efferalgan Codein khách hàng cần có giấy kê đơn từ bác sĩ, vì vậy Efferalgan Codein liệt vào dạng đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ trong khâu mua, bán và đối tượng, chỉ định sử dụng.

Thuốc Efferalgan Codein được mua tại Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu cơ sở tại số 106 Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân,
TP. Hà Nội
Theo tìm hiểu, Nhà thuốc FPT Long Châu là thành viên Tập đoàn FPT, chuyên kinh doanh các loại thuốc kê đơn và không kê đơn, thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng nhanh
Theo các chuyên gia, việc tự ý bán và sử dụng thuốc kháng sinh khiến cho thuốc không những không trị được bệnh, mà còn làm cơ thể sản sinh ra các vi khuẩn kháng thuốc gây nguy hiểm cho người bệnh.
Luật Dược năm 2016 quy định: Bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc là một trong các hành vi bị cấm; cơ sở kinh doanh dược có trách nhiệm chỉ được bán thuốc kê đơn tại cơ sở bán lẻ khi có đơn thuốc. Thế nhưng đến thời điểm này vẫn chưa kiểm soát được thuốc bán theo đơn, thực trạng bán lẻ thuốc phải kê đơn nhưng không có đơn vẫn diễn ra phổ biến.
Theo giới thiệu công khai tại https://nhathuoclongchau.com/, hệ thống Nhà thuốc FPT Long Châu đã 1000 nhà thuốc trên toàn quốc. Một con số thông kê đơn giản, nếu như tất cả những nhà thuốc của hệ thông này đều không tuân thủ pháp luật và bán “vô tội vạ” những loại kháng sinh mà không theo bất kỳ một chỉ định hay kê đơn nào của bác sĩ thì hậu quả của kháng kháng sinh ngày càng nghiêm trọng trong cộng đồng như thế nào?
Trong thời gian qua báo chí cũng đã không ít lần đưa tin về một số nhà thuốc của hệ thống Nhà thuốc FPT Long Châu bị cơ quan chức năng xử phạt vì bán thuốc kháng sinh, thuốc kê đơn mà không có đơn của bác sĩ, tuy nhiên hệ thống này vẫn bất chấp coi thường pháp luật và sức khoỏe cộng đồng, tiếp diễn tình trạng.
Trước đó, nói trên báo chí, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu chia sẻ: "Với uy tín của tập đoàn FPT, cùng nhiều năm kinh nghiệm bán lẻ của FPT Retail, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu luôn hiểu rằng 'uy tín' là 'tài sản quý giá nhất' của chúng tôi và 'mọi hoạt động của nhà bán lẻ đều vì khách hàng, hiểu khách hàng'.
Dưới góc độ pháp lý về hành vi của các nhà thuốc bán thuốc không theo đơn đối với các loai thuốc nằm trong danh mục buộc phải kê đơn theo chỉ định của Bác sĩ.
Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng: Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế hoàn toàn Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế quy định rất rõ.
Cụ thể, tại điểm đ, khoản 3, Điều 59 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi “bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc”, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tại điểm đ, khoản 8 điều này: “Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại các điểm đ khoản 3 Điều này”.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội
Thiết nghĩ, về nhận thức đối với việc sử dụng thuốc của người dân còn hạn chế do kiến thức tìm hiểu, cập nhật chưa được phổ biến, nhưng đối với các Dược sĩ, nhà thuốc có lẽ họ hiểu quá rõ về mối nguy hiểm và tác hại lâu dài đối với sức khỏe như thế nào nếu không biết dùng các loại kháng sinh đúng cách, hướng dẫn. Nhưng vì lẽ gì mà hành lang quy định đã rõ, kiến thức đủ hiểu nhưng nhà thuốc vẫn vô tư, tràn lan bán kháng sinh vô tội vạ, phải chăng họ chỉ quan tâm lợi nhuận mang lại mà quên đi sức khỏe của người dân.
Các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra xử lý tại Hệ thống nhà thuốc Long Châu, để lành mạnh hóa thị trường cũng như bảo vệ sức khỏe người dân.
Chúng tôi tiếp tục theo dõi và thông tin sự việc.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu