Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Trẻ bị sốt do viêm họng và các biện pháp khắc phục, giúp con yêu mau chóng khoẻ mạnh

Trẻ bị sốt do viêm họng là một trong những căn bệnh xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, dù vậy phụ huynh không được chủ quan mà lơ là trong việc điều trị. Vậy có những dấu hiệu nào để nhận biết được viêm họng sốt và cách chăm sóc, điều trị ra sao? Hãy tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.

Triệu chứng khi trẻ bị sốt viêm họng

Bệnh sốt viêm họng ở trẻ là một hiện tượng rất bình thường xảy ra do cơ thể phản ứng lại với các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm…Khi trẻ bị viêm họng sẽ gây ra một số các dấu hiệu phổ biến như: sốt cao, ho khan hoặc ho có đờm, trẻ quấy khóa, chán ăn….

Trẻ bị sốt do viêm họng là gì?Trẻ bị sốt do viêm họng là một trong những bệnh hô hấp phổ biến hiện nay

  • Dấu hiệu sốt viêm họng ở trẻ sơ sinh: Trẻ đột ngột bị sốt cao từ 39 – 40°C kèm theo một số các triệu chứng khác như nghẹt mũi, ho nhiều, nghẹt mũi, khó thở, ít bú hoặc bỏ bú, khi ngủ há miệng và thường xuyên quấy khóc…Có vài trường hợp xuất hiện sưng hạch ở cổ trẻ hoặc sưng hàm.
  • Dấu hiệu sốt viêm họng ở trẻ lớn: Những trẻ lớn khi bị hành sốt viêm họng rất hay bị đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, chán ăn khiến nhiều bậc phụ huynh nhầm lẫn với bệnh sốt mọc răng. Ngoài ra, khi trẻ bị sốt viêm họng còn gây ra triệu chứng khác như sổ mũi, nghẹt mũi, khàn giọng, đau họng, ho khan, môi khô, lưỡi bẩn…

Lưu ý khi trẻ bị sốt viêm họng kéo dài liên tục trong nhiều ngày nhưng không được phát hiện kịp thời và chữa trị sẽ rất dễ gây ra các biến chứng cực kỳ nguy hiểm như co giật, động kinh, bại liệt…

Nguyên nhân khiến trẻ bị sốt viêm họng

Theo các chuyên gia, trẻ bị sốt viêm họng có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân:

  • Do cảm cúm: Khi mắc bệnh cảm cúm thông thường sẽ khiến trẻ gặp phải các triệu chứng như ho, hắt hơi, sổ mũi…
  • Do virus: Nhiễm virus là nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh viêm họng ở trẻ nhỏ và kèm theo đó là gây sốt cao, đau họng.
  • Do liên cầu khuẩn: Vi khuẩn Streptococcus là một loại vi khuẩn gây ra tình trạng đau rát cổ họng, khiến trẻ khó chịu, chán ăn, sụt cân.
  • Do dị ứng: Việc trẻ dị ứng thời tiết hay dị ứng với một số tác nhân như lông chó méo, khói thuốc lá, bụi bẩn, phấn hoa…
  • Do tay chân miệng: Hầu hết các trường hợp trẻ bị tay chân miệng đều là do virus coxsackievirus A16. Lúc này, trẻ sẽ bị sốt viêm họng kèm theo các triệu chứng như viêm loét khoang miệng, nướu răng, cổ họng và hai bên má….

Nguyên nhân khiến trẻ bị sốt do viêm họngCó nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị sốt do viêm họng

  • Do thời tiết: Thời tiết thay đổi đột ngột, đặc biệt là khi trở lạnh vào thời điểm giao mùa khiến cho sức đề kháng của trẻ yếu đi.
  • Do ô nhiễm: Các loại vi khuẩn, virus hay các loại vi sinh vật trong các loại hóa chất độc hại, khói bụi, thuốc xịt, mùi xăng xe…có thể xâm nhập vào bên hệ hô hấp của trẻ và gây ra tình trạng sốt viêm họng.

Ngoài ra, có thể kể đến một số nguyên nhân khác có thể khiến trẻ bị sốt viêm họng như các bệnh cúm, thủy đậu, ho gà hay các bệnh liên quan đến răng miệng…

Cách xử trí khi trẻ bị sốt viêm họng

  • Cho trẻ uống nhiều nước để bù lại lượng nước mất đi trong quá trình bị sốt.
  • Dùng khăn sạch thấm nước ấm để chườm hạ nhiệt cho trẻ.
  • Lau người trẻ bằng nước ấm, đặc biệt là ở vùng nách, bẹn, lưng…Vì đây là những vùng có tích tụ nhiệt nhiều nhất.
  • Cho trẻ nghỉ ngơi và ngủ nhiều hơn để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
  • Đặc biệt, giữ ấm vùng cổ họng, lồng ngực và khoang mũi của trẻ, nhất là khi thời tiết chuyển lạnh.
  • Giữ vệ sinh thân thể cho trẻ sạch sẽ và nhớ cho trẻ súc miệng bằng nước muối loãng ngày 2 lần để làm sạch khoang miệng.

Cách xử trí khi trẻ bị sốt do viêm họngHãy cho trẻ uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều hơn khi bị sốt viêm họng

  • Điều chỉnh chế độ ăn uống của trẻ, nên cho trẻ ăn các loại thức ăn mềm, dễ tiêu như cháo, súp. Lưu ý không nên nêm nhiều gia vị, dầu mỡ để dạ dày trẻ hấp thụ tốt hơn.
  • Cho trẻ uống thuốc hạ sốt nếu thân nhiệt của trẻ quá cao. Lưu ý việc cho trẻ sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cũng cần phải có sự chỉ định của bác sĩ. Không được tự ý mua thuốc ở ngoài vì có thể khiến bệnh của trẻ nặng hơn.

Trẻ bị sốt viêm họng khi nào đi bệnh viện?

Phụ huynh nên đưa trẻ đi bệnh viện khi kết quả đo thân nhiệt cao, cụ thể như:

  • Trẻ dưới 3 tháng: sốt 38°C
  • Trẻ từ 3 – 6 tháng: sốt 38,5°C
  • Trẻ trên 6 tháng tuổi: sốt 39°C

Lúc này, tình trạng sốt do viêm họng khiến trẻ rất mệt mỏi, người không còn sức lực, có cảm giác bứt rứt, ho, đặc biệt là sốt cao. Phụ huynh hãy thực sự chú ý tình trạng của trẻ để đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Trẻ bị sốt do viêm họng có nguy hiểm không?Đưa trẻ đi bệnh viện sớm nếu các biện pháp hạ sốt tại nhà không hiệu quả

Vì một khi không được chữa trị kịp thời thì những dấu hiệu của sốt viêm họng sẽ gây ra nhiễm khuẩn cổ họng, trẻ khó thở, chảy nước dãi liên tục…Nếu lúc này mới đưa trẻ đi bệnh viện thì đã quá trễ, tình trạng của trẻ đã chuyển biến nghiêm trọng nên việc điều trị cũng sẽ khó khăn, gây mất thời gian và tốn kém chi phí hơn.

Thậm chí, nếu để bệnh kéo dài quá lâu mà không có bất kỳ biện pháp điều trị nào sẽ khiến trẻ sốt ngày càng cao hơn, gây ra các biến chứng cực kỳ nguy hiểm như viêm cầu thận cấp, thấp tim, viêm khớp cấp…