TP.HCM: Ca mắc COVID-19 giảm mạnh, ngành y tế vẫn cảnh giác

Sau giai đoạn tăng mạnh từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5, số ca mắc COVID-19 tại TP.HCM đang có xu hướng giảm rõ rệt, song ngành y tế thành phố tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát và phòng chống dịch.
11:15 | 18/06/2025
covid

Theo báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong tuần lễ từ ngày 9 đến 15/6 (tuần 24), toàn TP.HCM ghi nhận 32 ca mắc COVID-19, trong đó có 14 ca điều trị nội trú và 18 ca điều trị ngoại trú. Con số này giảm 66% so với tuần cao điểm (tuần 22) với 94 trường hợp, và giảm gần một nửa so với tuần liền trước (tuần 23) với 69 ca bệnh.

Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy dịch COVID-19 tại TP.HCM đang được kiểm soát từng bước sau đợt tăng ca kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 5.

Tuy nhiên, ngành y tế thành phố khẳng định không chủ quan trước diễn biến của dịch. Nguy cơ xuất hiện các biến chứng nặng và tử vong vẫn hiện hữu, đặc biệt ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi hoặc mắc bệnh nền. TP.HCM cũng đã ghi nhận hai trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 trong thời gian gần đây, cả hai đều là bệnh nhân có bệnh lý nền mạn tính.

Hiện biến chủng NB.1.8.1 vẫn đang lưu hành tại TP.HCM, tuy chưa có đầy đủ dữ liệu về độc lực và khả năng lây lan. Do đó, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các ca mắc mới và biến thể SARS-CoV-2. Công tác thu dung, điều trị bệnh nhân vẫn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó nếu dịch có diễn biến bất thường.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng đang phối hợp với các bệnh viện và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) để thực hiện giải trình tự gene các ca bệnh, qua đó đánh giá sự lan truyền của NB.1.8.1 và khả năng xuất hiện các biến chủng mới.

Sở Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không nên chủ quan. Việc tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế như đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên, tự theo dõi sức khỏe và tiêm đủ liều vắc xin vẫn là biện pháp quan trọng để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Đặc biệt, các hoạt động truyền thông cần tập trung vào nhóm nguy cơ cao – người cao tuổi, người có bệnh nền, người chưa tiêm đủ vắc xin – nhằm nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng.

Hồ Ninh

Từ khóa Từ khóa:
covid-19
comment Bình luận