Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

TP.HCM: Bị xử phạt nhiều lần, PKĐK Hà Đô vẫn chèo kéo bệnh nhân phá thai ngoài phạm vi chuyên môn

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong khám chữa bệnh và bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt nhiều lần lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng Phòng khám đa khoa Hà Đô (số 35B – 35C đường 3/2, phường 11, quận 10, TP.HCM) vẫn “ngựa quen đường cũ”, chèo kéo bệnh nhân thực hiện kỹ thuật vượt quá kỹ thuật được cấp phép.

Chèo kéo bệnh nhân phá thai ở độ tuổi vượt quá phạm vi chuyên môn

Theo quy định hiện hành, các phòng khám chuyên khoa phụ sản – kế hoạch hóa gia đình chỉ được phép thực hiện hút, phá thai dưới 06 tuần tuổi. Quy định là vậy nhưng trên thực tế, Phòng khám đa khoa Hà Đô (số 35B – 35C đường 3/2, phường 11, quận 10, TP.HCM) vẫn ngang nhiên tư vấn, chèo kéo bệnh nhân tiến hành nạo phá thai 8 tuần tuổi.

Theo đó, sau khi nghe bệnh nhân trình bày đang mang thai 8 tuần nhưng vì lý do gia đình nên quyết định đình chỉ thai, thay vì từ chối, hướng dẫn đến bệnh viện do tuổi thai trên vượt quá phạm vi chuyên môn do Sở Y tế TP HCM cấp, nhân viên của Phòng khám đa khoa Hà Đô ngang nhiên khẳng định: Nếu bệnh nhân đồng ý thực hiện nên đến phòng khám sớm để tiến hành trong ngày bằng phương pháp hút thai.

Khi bệnh nhân bày tỏ lo lắng, hoài nghi về mức độ an toàn nếu tiến hành phá thai ở độ tuổi 8 tuần, nhân viên của Phòng khám đa khoa Hà Đô lập tức trấn an, đồng thời quả quyết Phòng khám đã thực hiện nhiều ca ngừa thai có độ tuổi còn lớn hơn nữa?! Nếu điều đó là sự thật, cơ sở này rõ ràng đang coi thường pháp luật, bất chấp quy định, phớt lờ sức khỏe người bệnh.

Trước lo ngại, đắn đo của bệnh nhân có nên đến bệnh viện ngừa thai khi tuổi thai 8 tuần vượt quá vi chuyên môn mà Phòng khám đa khoa Hà Đô được Sở Y tế TP HCM cấp phép, nhân viên cơ sở này khuyên không nên đến bệnh viện với lý do cần phải có sự bảo hộ của cha mẹ hoặc phải đăng ký kết hôn.

Nhân viên của Phòng khám đa khoa Hà Đô liên tục thúc giục bệnh nhân đến khám, đồng thời cung cấp mã số ưu tiên, khẳng định chỉ hút thai trong vòng 15-20 phút là có thể ra về và rất an toàn.

Rõ ràng luật khám chữa bệnh quy định, nghiêm cấm phòng khám tư nhân thực hiện ngừa thai ở độ tuổi ngoài 7 tuần, nhưng trên thực tế nhân viên của Phòng khám đa khoa Hà Đô vẫn vô tư chèo kéo, thuyết phục bệnh nhân đến cơ sở khám và thực hiện dịch vụ bên ngoài phạm vi được cơ quan chức năng cấp phép.

Trong trường hợp không may gặp phải biến chứng nguy hiểm do hành vi ngừa thai vượt quá phạm chuyên môn tại Phòng khám đa khoa Hà Đô, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với rủi do lớn về sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Điểm b khoản 6, điều 29 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, cơ sở y tế sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện kỹ thuật không được cấp phép và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng.

Trong trường hợp việc phá thai có biến chứng gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bệnh nhân thì tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 242, Bộ Luật Hình sự”.

Nhân viên của PKĐK Hà Đô khẳng định phòng khám này có thể ngừa thai 8 tuần tuổi, vượt quá phạm vi chuyên môn.

Phòng khám đa khoa Hà Đô đã nhiều lần bị xử phạt

Trong quá trình hoạt động, Phòng khám đa khoa Hà Đô là cái tên “quen” trong danh sách xử phạt của cơ quan chức năng TP.HCM. Đơn cử như tháng 3/2022 Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ra quyết định xử phạt Phòng khám đa khoa Hà Đô (số 35B – 35C đường 3/2, phường 11, quận 10. TP.HCM) thuộc Công ty TNHH Trung tâm Y tế Hà Đô số tiền 200 triệu đồng do có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám chữa bệnh.

Các hành vi vi phạm gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa; Quảng cáo các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Tự ý sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh của khách hàng.

Trước đó, tháng 7/2020, Phòng khám Đa khoa Hà Đô bị xử phạt 63 triệu đồng về hành vi: Chỉ định sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; Thu phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn so với giá niêm yết; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

Ít tháng sau đó, tháng 11/2020, Phòng khám Đa khoa Hà Đô tiếp tục bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ra quyết định xử phạt 91 triệu đồng do: Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định pháp luật; Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá niêm yết; Chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; Không đảm bảo các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; Không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; Không đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị y tế trong quá trình hoạt động; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Đến ngày 26/1/2021, Phòng khám Đa khoa Hà Đô một lần nữa bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt hành chính số tiền 52 triệu đồng với những lỗi sai phạm tương tự: Thu tiền dịch vụ khám và chữa bệnh cao hơn giá niêm yết; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Yêu cầu người bệnh thanh toán đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh chưa được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Có thể thấy dù từng bị Sở Y tế TP. HCM xử phạt nhiều lần (chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay đã bị phạt 4 lần với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng), nhưng có vẻ như đơn vị này vẫn “ngựa quen đường cũ”, coi thường pháp luật, phớt lờ sức khỏe người bệnh, khi ra sức chèo kéo đến cơ sở dù tuổi thai đã vượt quá phạm vi chuyên môn do cơ quan chức năng phê duyệt.

Để tránh để xảy ra những tai biến y khoa đáng tiếc, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, đề nghị Sở Y tế TP.HCM nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) của Phòng khám Đa khoa Hà Đô.

Nhân viên của PKĐK Hà Đô cho biết cơ sở từng xử lý những trường hợp ngừa thai ở độ tuổi lớn hơn.

 

Tháng 2/2022,thanh tra Sở Y tế TP.HCM ra quyết định xử phạt Phòng khám đa khoa quốc tế 221 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 TP.HCM số tiền 160 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng do phá thai ở độ tuổi 15 tuần vượt quá phạm vi chuyên môn, dẫn đến biến chứng nguy hiểm.
Theo đó ngày 11/1/2022, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương tiếp nhận thai phụ P.T. (44 tuổi) nhập viện từ Phòng khám đa khoa Quốc tế trong tình trạng băng huyết sau sẩy thai to 15 tuần. Ngày 9/1 bệnh nhân đã đi khám ở phòng khám này, siêu âm dự đoán thai 15 tuần/vết mổ cũ lần thứ 3.

Thai phụ được phòng khám tư vấn bỏ thai bằng thuốc và gắp thai, đồng thời được ngậm các viên thuốc (không rõ loại), lặp lại liều theo hướng dẫn của phòng khám. Sau đó, thai phụ đau bụng nhiều, sẩy thai và kèm chảy máu nhiều nên mệt và được đưa vào Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương. Thai phụ được phẫu thuật xử lý cầm máu, cắt bỏ tử cung và may mắn đã được cứu sống.