Được biết đến là sản phẩm có khả năng giảm nhanh những triệu chứng khó chịu do các bệnh lý trên gây ra ví dụ như ngứa rát họng, ho khan, ho có đờm, khó thở… do công ty TNHH Mộc Hoa Đường (Địa chỉ: Số nhà 07, Lô L2, Dự án khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) sản xuất. Nhiều người đặt dấu hỏi, tại sao một thực phẩm chức năng lại có nhiều công dụng khó tin đến vậy?
Thực phẩm chức năng An Phế Khang được quảng cáo khống công dụng lừa dối người tiêu dùng
Trên thực tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (hay thực phẩm chức năng) chỉ có tác dụng hỗ trợ cho việc phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức năng nào đó của một hoặc nhiều bộ phận cơ thể. Ngoài ra sản phẩm có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật… Vì thế, người tiêu dùng không tẩy chay thực phẩm chức năng nhưng không nên tin vào quảng cáo sai sự thật chữa bệnh nọ bệnh kia.
Hiện nay, trên hầu hết tất cả các website bán sản phẩm này đều tung hô, nói khống công dụng sản phẩm như: https://www.healcentral.org/an-phe-khang/, https://anphekhang.website/san-pham/?gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQjRR2r_Wh0JCjChkJI_sf9jb80LJfjwfqU6pLgA0RKY6HdGfgKjGHRoCaaYQAvD_BwE, https://www.anphekhangchinhhang.com/new?gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQlk3jDhOyXvGU2Pt78PRpguMkCrFVM6a0gkaaDqMDRsKQPhnGDdHxBoCXaUQAvD_BwE, https://www.tapchidongy.org/an-phe-khang.html, ...
Nhiều website quảng cáo An Phế Khang sao sự thật, lừa dối người tiêu dùng
Trước đó, vào tháng 9/2018, Công ty TNHH Mộc Hoa Đường bị phạt 60 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày Mộc Hoa trên các website http://dactridaday.com và http://www.thaomocdaday.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty TNHH Mộc Hoa Đường đến làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty này khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp MH đang quảng cáo trên các trang nêu trên không phải do Công ty TNHH Mộc Hoa Đường thực hiện và Công ty không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên các website này.
Tờ Thương Trường có đăng thông tin, bà Vũ Thị Khuyên - đại diện của Công ty TNHH Mộc Hoa Đường đã lên tiếng phủ trách nhiệm đối với nhưng website đang quảng cáo cho sản phẩm của công ty này. Bà cho biết, website chính của công ty là mochoaduong.com (nhưng đang sửa chữa), ngoài ra các kênh thông tin khác không phải của công ty mình. Việc các website kể trên đang vi phạm quảng cáo, giả mạo sản phẩm của Mộc Hoa Đường đã gây ảnh hưởng tới kinh doanh và khó khăn cho công ty. Cũng có thể do các đối thủ cạnh tranh…!
Theo tìm hiểu của phóng viên, website mochoaduong.com hiện không thể truy cập và mới được Công ty TNHH Mộc Hoa Đường đăng ký tên miền ngày 15.8.2019. Hiện công ty này đang đưa đến người tiêu dùng các sản phẩm: Dạ dày mộc hoa, Xương khớp MH, An phế khang. Kênh thông tin duy nhất của Mộc Hoa Đường hiện không khả dụng, nhưng các sản phẩm của công ty này lại đang được quảng cáo vi phạm tại nhiều website.
Cụ thể, tại các website: dactridaday.com, thaythuoccuaban.net, dadaymochoa.thaythuoccuaban.net, đang có dấu hiệu vi phạm khi quảng cáo sản phẩm TPCN Dạ dày Mộc Hoa có công dụng như thuốc chữa bệnh, lừa dối người tiêu dùng.
Bà Vũ Thị Khuyên – đại diện Công ty TNHH Mộc Hoa Đường cho biết: "nhà máy sản xuất của công ty không đạt được GMP nên các sản phẩm đang chạy phải ngừng lại hết". Mặc dù không thừa nhận các website kể trên là do công ty mình quảng cáo. Nhưng việc các cá nhân, tổ chức sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng không còn xa lạ. Hiện tại, về chất lượng sản phẩm cũng như thông tin quảng cáo còn khó kiểm soát.
Theo lời của một nhân viên từng tư vấn sản phẩm An Phế Khang này cho hay: "Mình làm được một thời gian thì nghỉ do thấy công việc quá thất đức. Sản phẩm công dụng rất bình thường nhưng toàn bị nói khống. Bên mình chỉ nói không thôi chứ nhiều nơi còn kinh hơn. Cùng sản phẩm, nhân viên tư vấn còn giả làm bác sĩ để tư vấn cho bệnh nhân cơ. Có nhân viên chỉ là sinh viên năm nhất năm hai nhưng cứ đều đều 50 triệu một tháng, nhưng mình không làm".

Như website có tên miền https://anphekhang.website/san-pham/?gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQjRR2r_Wh0JCjChkJI_sf9jb80LJfjwfqU6pLgA0RKY6HdGfgKjGHRoCaaYQAvD_BwE đang quảng cáo khống An Phế Khang do đích thân bà Vũ Thị Khánh Vân – Nguyên chủ nhiệm khoa A9 Viện Y học cổ truyền Quân đội chia sẻ. Được biết, bà là người sáng chế ra viên khớp Khánh Vân và sản phẩm này cũng bị Cục An toàn phực phẩm (Bộ Y tế) cảnh cáo và đang vào cuộc kiểm tra. Ngạc nhiên ở chỗ, bà vừa có thể tư vấn được cả xương khớp lẫn bệnh liên quan đến tai mũi họng, trong khi mỗi bệnh đều cần có bác sĩ chuyên khoa riêng. Ngoài ra, bà còn chia sẻ rất nhiều sản phẩm tương tự.
Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhiều lần phản ánh về việc thực phẩm chức năng quảng cáo làm loạn thị trường như hiện nay: “Quảng cáo quá mức khiến người tiêu dùng tin theo, lúc họ mắc bệnh thay vì đến bệnh viện, họ lại tin vào quảng cáo dùng sản phẩm đó để chữa bệnh. Hậu quả bệnh bệnh sẽ nặng hơn, gây khó khăn cho việc điều trị bệnh, thậm chí với một số bệnh như ung thư sẽ mất đi “cơ hội vàng”, khi bệnh đã bước sang giai đoạn muộn”.

Nhiều website lợi dụng các đài truyền hình lớn như VTV2, VTV1, VTC, H1 để lồng ghép, cắt ghép thành một video quảng cáo hoàn chỉnh để tăng tương tác, thu hút khách và bán An Phế Khang
Các chuyên gia cũng cho rằng, các công ty kinh doanh sử dụng rất nhiều chiêu trò, mánh khóe khiến người tiêu dùng hoàn toàn tin vào công dụng này như lợi dụng các đài truyền hình lớn như VTV2, VTV1, VTC,...để lồng ghép, cắt ghép thành một video hoàn chỉnh. Thoáng qua, người đọc sẽ lầm tưởng sản phẩm được VTV công nhận và quảng cáo, nhưng hoàn toàn là chiêu trò để tăng tương tác, thu hút khách và bán hàng của doanh nghiệp.
Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/.
Cũng theo ông Nguyễn Thanh Phong, phần lớn quảng cáo thực phẩm chức năng/TPBVSK qua mạng xã hội không đúng sự thật. Để nhận diện vi phạm quảng cáo, nếu thấy bất cứ một trong những dấu hiệu sau, người tiêu dùng có quyền nghi ngờ về sai phạm quảng cáo.
Họ lấy danh nghĩa bài thuốc Đông y, lang y nhưng thực chất đó là thực phẩm để quảng cáo chữa khỏi bệnh nọ bệnh kia là quảng cáo sai sự thật. Dùng thư, lời cảm ơn, phát biểu của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm chức năng.
Quảng cáo thực phẩm chức năng nhưng lại khẳng định chữa dứt điểm bệnh nọ, bệnh kia, quảng cáo "đẩy lùi" bệnh tật...
Thực phẩm chức năng/TPBVSK trước khi quảng cáo phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo những nội dung đã được thẩm định.
Nhiều đơn vị luôn quảng cáo nói quá công dụng của thực phẩm chức năng, TPBVSK trong khi đây là sản phẩm chỉ có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm triệu chứng, không có tác dụng điều trị, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vì thế, thực phẩm chức năng, TPBVSK nên tuyệt đối không được ghi là thuốc, có tác dụng điều trị bệnh, thay đổi chức năng bộ phận cơ thể người.
Vì vậy, người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm dẫn đến "tiền mất tật mang".









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu