Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Huế: Truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trung tâm Y tế A Lưới

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế vừa phối hợp với Trung tâm Y tế A Lưới tổ chức truyền thông trực tiếp cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trên địa bàn về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, tại buổi truyền thông báo cáo viên của Trung tâm Y tế A Lưới đã phổ biến các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan; nêu rõ và phân tích tác hại của hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; các bệnh tật do thuốc lá gây ra, đặc biệt là đối với nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; lợi ích của việc xây dựng môi trường y tế không khói thuốc lá,…

Các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng đã mạnh dạn trao đổi với các báo cáo viên về những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến việc hút thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống; nhất là đối với các bệnh tim mạch, huyết áp, lao phổi,…

2340
Quang cảnh buổi truyền thông

Theo BS.CKII. Hồ Bách Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế A Lưới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, hút thuốc lá là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn nhất mà thế giới từng phải đối mặt. Thuốc lá là nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe con người và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong sớm cho người sử dụng. 

Khói thuốc lá, thuốc lào (gọi chung là thuốc lá) chứa 7.000 chất hóa học, trong đó có 70 chất gây ung thư. Các chất có trong khói thuốc, bao gồm: Aceton (chất tẩy thuốc đánh móng tay); Amoniac (chất tẩy sàn nhà và bồn vệ sinh); DDT-dieldrin (thuốc trừ sâu); Formon, CO2 khí thải ô tô, toluen (dung môi công nghiệp), Asen (chất độc), Butan (ga máy lửa), methanol…

Khi hút thuốc, tất cả những chất này đi vào cơ thể và sẽ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Nicotin trong khói thuốc lá là chất gây nghiện, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 25 căn bệnh, như: Ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, viêm phế quản mạn tính, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiều bệnh khác…

4259
BS.CKII. Hồ Bách Thắng báo cáo viên tại buổi truyền thông trực tiếp cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc cao nhất trên thế giới, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN sau Indonesia và Philippines, trung bình cứ 2 nam giới trưởng thành thì có một người hút thuốc. Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Chính vì vậy, đầu tư vào kiểm soát thuốc lá là yếu tố cốt lõi nhằm đạt được mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế đồng thời phòng chống các bệnh không lây nhiễm. 

Qua chương trình truyền thông trực tiếp này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế cũng mong muốn công tác truyền thông về tác hại thuốc lá sẽ mang lại nhiều kiến thức cho cộng đồng nói chung và nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà nói riêng.